Web đen của IS bị Anonymous phá ‘tơi tả’

author 17:08 27/11/2015

(VietQ.vn) - Nhóm hacker Anonymous đã tấn công vào một website tuyên truyền của khủng bố IS và biến nó thành web quảng cáo các loại thuốc từ Viagra đến Prozac – một loại thuốc chống trầm cảm.

Sự kiện: Khủng bố IS

Báo Tuổi Trẻ đưa tin theo tờ Independent, Ghost Sec, một nhánh của nhóm hacker Anonymous nổi tiếng, vừa tấn công trang web được coi là một trong số những phương tiện chủ chốt lan truyền các thông tin tuyên truyền và chiêu mộ thành viên của IS.

Nhóm hacker này đã thay nội dung tuyên truyền của IS thành thông điệp: “Hãy cứ bình tĩnh. Quá nhiều người đang dính líu tới thứ IS này rồi đấy. Thay vào đó hãy ngắm nhìn quảng cáo đáng yêu này, để chúng tôi có thể nâng cấp cơ sở hoạt động và mang lại cho bạn nhiều thông tin về IS hơn nữa”.

Nhóm hacker Anonymous đã tấn công vào một web đen tuyên truyền của IS

Nhóm hacker Anonymous đã tấn công vào một web đen tuyên truyền của IS

Quảng cáo đi kèm phía dưới được giới thiệu như là “hiệu thuốc trực tuyến sử dụng Bitcoin số một trên internet”, chuyên bán các loại thuốc an thần như Prozac và thuốc Viagra. Nó cho phép người dùng mua thuốc bằng các loại tiền ảo mà không cần tới đơn của bác sĩ.

Tuy nhiên hiện tại trang web này không còn tồn tại và có vẻ như đây chỉ là một trò đùa của các hacker với ẩn ý rằng những kẻ khủng bố có vẻ như đang quá căng thẳng và chúng nên dùng một ít thuốc an thần.

Đây là website mới nhất trong số hàng trăm trang web liên quan đến IS đã bị Anoymous đánh sập thời gian qua, tuy nhiên đây là lần đầu tiên một Dark Web bị tấn công. Loại web này chỉ có thể mở thông qua trình duyệt Tor với khả năng che giấu vị trí của người truy cập. Các chuyên gia về chống khủng bố từ tuần trước đã nhận thấy IS đang rút lui hoạt động vào thế giới Internet ngầm để bảo toàn những nội dung tuyên truyền quan trọng.

Nhóm hacker Anonymous đã tuyên chiến với IS sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris hôm 13/11

Nhóm hacker Anonymous đã tuyên chiến với IS sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris hôm 13/11

Nỗ lực trên của Anonymous là một phần trong chiến dịch OpParis mà nhóm hacker đã tiến hành từ 15/11 nhằm chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo vì đã gây ra vụ khủng bố ở Paris ngày 13/11. Đến nay, Anonymous đã xóa sổ hơn 20.000 tài khoản Twitter và website có liên quan đến IS, báo VnExpress cho hay.

Tuy nhiên những chiến dịch này cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích do không phải tất cả các trang web bị đánh sập đều có liên quan tới IS. Cố vấn Quốc hội Mỹ, ông Michael Smith cho biết: “Anonymous không phối hợp với các tổ chức chính phủ khi thực hiện những cuộc tấn công mạng của mình. Các thông tin về tài khoản mạng xã hội, danh tính cũng không được họ chia sẻ với cảnh sát. Do đó những hành động này không nhằm giúp chúng tôi có thể ngăn chặn các hoạt động khủng bố, mà nó mang nhiều ý nghĩa trả thù cá nhân hơn”.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang