Nhóm siêu giàu của Việt Nam trẻ và tăng trưởng nhanh nhất thế giới

author 14:05 05/03/2016

Độ tuổi trung bình của nhóm siêu giàu sở hữu tài sản trên 10 triệu USD tại Việt Nam là 48, trẻ hơn Trung Quốc (52), Mỹ (56) và Anh (57).

Riêng số tỷ phú USD của Việt Nam vẫn dậm chân tại 1 người trong năm 2015.

Số lượng triệu phú USD tại Việt Nam tính đến cuối năm 2015 đạt xấp xỉ 12.100 người, tăng so với mức 11.200 cuối năm 2014. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 29.000 người năm 2025.

Trong đó, số cá nhân có tài sản trên mức 30 triệu USD (siêu giàu) là khoảng 168 người, tăng nhẹ so với mức 156 trong năm 2014. Con số này được dự đoán tăng lên 403 người sau 10 năm.

Nhóm siêu giàu sở hữu tài sản trên mức 100 triệu USD tại Việt Nam được ước tính ở mức 18 người tính đến cuối năm 2015, tăng 1 người so với năm 2014. Dự kiến sau 1 thập kỷ, nhóm siêu giàu này sẽ có 43 thành viên.

Riêng số tỷ phú USD của Việt Nam vẫn dậm chân tại 1 người trong năm 2015. Knight Frank dự đoán vào năm 2025, Việt Nam sẽ có 2 tỷ phú USD.

Tổng cộng, nhóm siêu giàu của Việt Nam gia tăng 8% về số lượng sau 1 năm, tốc độ gia tăng trong 10 năm tới được ước tính tại 140%, cao bậc nhất thế giới.

Tốc độ gia tăng nhóm siêu giàu của Việt Nam trong 10 năm tới so với các nước khác. 

Độ tuổi trung bình của nhóm sở hữu tài sản trên 10 triệu USD tại Việt Nam là 48, trẻ hơn Trung Quốc (52), Mỹ (56) và Anh (57).

Trung tâm đô thị lớn nhất nước - TP. HCM, được kỳ vọng sẽ thống trị danh sách các thành phố có mức tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới tại 145% trong 10 năm tới. Theo sau TP. HCM là Maputo của Mozambique tại 135%, Port Louis của Mauritius tại 130%, Lusaka của Zambia tại 120%.

Xếp Việt Nam vào 1 trong 3 điểm sáng đầu tư trên thế giới, Knight Frank cho rằng công cuộc cải cách cấu trúc của chính phủ đã đưa Việt Nam vượt lên các thị trường mới nổi khác. Nhiều quy định mới đã được thiết lập trong năm 2015, mở cửa thị trường bất động sản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Mặc dù nhiều vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương đã tiệm cận mức đỉnh của chu kỳ, Việt Nam, Philippines và có thể là Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt bậc trong năm 2016, ông Nicholas Holt - trưởng nhóm nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Knight Frank nhận xét.

Xét trên toàn cầu, số người siêu giàu trên thế giới đã giảm 3%, chỉ còn 187.500 người tính đến cuối năm 2015. Đây là lần đầu tiên số liệu này giảm từ khủng hoảng tài chính. Tổng tài sản của nhóm này cũng chỉ còn 19.300 tỷ USD, so với 22.000 tỷ USD năm trước đó.

Nguyên nhân là chứng khoán toàn cầu năm ngoái lao dốc, giá hàng hóa giảm và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cùng nhiều nước khác giảm tốc.

Dù vậy, đến năm 2025, số người siêu giàu thế giới được dự đoán sẽ tăng 42% lên hơn 263.000 người. Nhóm này tập trung chủ yếu ở Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Diễn Đàn Đầu Tư


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang