Nhóm thanh niên chuyên đập cửa kính ô tô trộm tài sản đã sa lưới

author 15:47 29/07/2015

(VietQ.vn) - Từ tháng 3 đến khi bị bắt, Vương Văn Long cùng đồng bọn đã gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản bằng cách lợi dụng những ngày mưa gió, đập vỡ cửa kính xe ô tô đậu ở đường không có người coi.

Theo tin tức từ Zing News, Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 4 người ở TP Vinh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Họ gồm: Vương Văn Long (25 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Trần Đức Thành (22 tuổi) và Nguyễn Thái Hùng (41 tuổi). Số này, Long bị tình nghi là kẻ cầm đầu đường dây.

Trước đó, sáng 12/5, 3 chủ xe ở chung cư Nguyễn Sĩ Sách (phường Hưng Dũng, TP Vinh) báo, kẻ gian đã đập vỡ cửa kính ôtô của họ lấy một số tài sản bên trong (trị giá 20 triệu đồng).

Hơn 2 tháng theo dõi (ngày 25/7) các trinh sát bắt giữ Long cùng hai đồng bọn tại nhà riêng. Khám xét, công an thu nhiều đồng hồ, điện thoại và máy tính xách tay với tổng giá trị 590 triệu đồng.

Vương Văn Long và chiếc xe ô tô nhóm đối tượng này đập vỡ

Vương Văn Long và chiếc xe ô tô nhóm đối tượng này đập vỡ. Ảnh: Dân Trí

Vương Văn Long được xác định là kẻ cầm đầu nhóm tội phạm này. Nhóm đối tượng này thường lợi dụng những đêm mưa gió, đột nhập vào các bãi đậu xe, sân chung cư, dùng búa đập vỡ cửa kính ô tô, lấy đi các tài sản có giá trị, gồm đồng hồ, máy tính xách tay, điện thoại, giấy tờ…

Số tài sản sau khi trộm được, Long, Cường, Thành bán cho Nguyễn Thái Hùng (SN 1974, trú tại Tp Vinh). Hiện, Hùng cũng đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, báo Dân Trí đưa tin. 

“Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 3 đến thời điểm bị bắt (25/7), nhóm đối tượng này đã gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức trên. Số tài sản lấy cắp có giá trị khoảng 600 triệu đồng.

Riêng về hành vi đập phá cửa kính ô tô, hiện Công an Tp Vinh đang điều tra sâu hơn, định giá thiệt hại để xem xét có đủ căn cứ truy tố các đối tượng trên hành vi phá hoại tài sản hay không”, đại tá Mai Chiến Thắng cho hay.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang