Nhộn nhịp hàng vàng mã "mùa Báo hiếu"

author 17:25 28/08/2012

(VietQ.vn) - Từ đầu tháng 7/2012 tới nay, trên khắp các nẻo đường, nơi đâu cũng tấp nập cảnh mua bán hàng vàng mã để gửi về cõi "Âm".

Theo ghi nhận của PV Chất lượng Việt Nam tại các phố Hàng Mã, chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Giấy, chợ Thành Công, chợ Xanh ở Mai Dịch, chợ Phùng Khoan và trên nhiều dãy phố khác ở Hà Nội cho thấy, cảnh vận chuyển, mua bán, bàn tán về hàng vàng mã phục vụ "mùa Vu Lan" - "Báo hiếu" diễn ra xôn xao, nhộn nhịp.

Từ tháng 4 đến tháng 6 (âm lịch), các cơ sở sản xuất vàng mã ở làng Đông Hồ - Tỉnh Bắc Ninh đã làm hết tốc lực, phục vụ nhu cầu lễ Vu Lan - Báo Hiếu năm 2012. Ảnh: N. N
Từ tháng 4 đến tháng 6 (âm lịch), các cơ sở sản xuất vàng mã ở làng Đông Hồ - Tỉnh Bắc Ninh đã làm hết tốc lực, phục vụ nhu cầu lễ Vu Lan - Báo Hiếu năm 2012. Ảnh: N. N

Hàng vàng mã phục vụ "mùa Vu Lan" năm 2012 này có đa dạng các chủng loại, từ hàng phẩm cấp thấp, tới phẩm cấp trung bình và hàng phẩm cấp cao. Giá của các loại hàng cũng khác nhau, từ vài ngàn, tới vài chục ngàn. Thậm chí có những hàng giá tới cả triệu bạc.

Khi sản xuất xong, vàng mã được chuyển đi khắc các vùng miền. Ảnh: N. N
Khi sản xuất xong, vàng mã được chuyển đi khắc các vùng miền. Ảnh: N. N

Tùy từng khách hàng mua phục vụ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ gia đình mà người bán và người mua ngã giá với nhau. Tuy nhiên, giá cho một bộ vàng mã phục vụ cho tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan được người bán gọi chung là "biếu thần linh" dao động từ 200 ngàn đồng tới 500 ngàn đồng với đủ loại như ngựa, bộ quần áo Bà Chúa, bộ ông Tiền chủ, bà Tiền chủ...

Từ giày dép. Ảnh: N. N
Từ giày dép. Ảnh: N. N

Với hộ gia đình, gọi chung là đồ lễ cúng gia tiên, giá của bộ lễ vàng mã này có giá từ 1 - 2 triệu đồng/bộ tùy loại. Chị Phương Hoa - Đại lý vàng mã tại Chợ Thành Công cho biết, mua vàng mã cúng gia tiên gồm biếu cho bà cô, ông mã, cậu bé, cô bé tại gia. Các bộ khác biếu người thân quá cố tùy loại, tùy mầu sắc, kích cỡ; tùy đối tượng già trẻ khác nhau. Hàng đẹp giá khoảng từ 40 - 60 ngàn đồng/ bộ gồm quần áo, giày dép, mũ, ô,... toàn bằng giấy.

Đến váy áo. Ảnh: N. N
Đến váy áo. Ảnh: N. N

"Năm nay, nắm bắt nhu cầu người dân báo hiếu của người dân các nhà sản xuất tung ra hàng loạt các sản phẩm mới. Có cả xe máy SH, ô tô Mecxedes, nhà lầu từ 2- 5 tầng, Ipad, Iphone...." Nếu thêm các sản phẩm mới này, giá của mỗi bộ vàng mã sẽ tăng lên tương ứng', chị Phương Hoa cho biết.

Đến xe máy SH. Ảnh: N. N
Đến xe máy SH. Ảnh: N. N

Bác Phan Tầm - phố Trương Định - quận Hoàng Mai cho rằng, giờ cuộc sống người dân đã được cải thiện, "phú quý" nên sinh "lễ nghĩa". Văn hóa người Á Đông là luôn luôn nhớ về ông bà, tổ tiên và những người thân khác đã khuất. Ngoài ra, cầu mong cho thuận buồm suôi gió, ăn ở được ổn định phát tài, nhiều gia đình cúng cả "Thiên Đình, thần linh..."

Rồi ô tô. Ảnh: N. N

 

Tới mũ cảnh sát... tất cả đều bằng giấy được làm rất cẩn thận phục vụ mùa Vu Lan. Ảnh: N. N<br>
Tới mũ cảnh sát... tất cả đều bằng giấy được làm rất cẩn thận phục vụ mùa Vu Lan. Ảnh: N. N
Trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh mua bán hàng mã phục vụ cho cõi "âm". N. N
Trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh mua bán hàng mã phục vụ cho cõi "âm". N. N
Du kinh tế khó khăn nhưng nhiều cơ sở và người bán "hốt bạc" nhờ mùa Vu Lan năm nay. Ảnh: N. N
Du kinh tế khó khăn nhưng nhiều cơ sở và người bán "hốt bạc" nhờ mùa Vu Lan năm nay. Ảnh: N. N
Nhiều chủng loại hàng mã rất phong phú được tung ra năm nay. Ảnh: N. N
Nhiều chủng loại hàng mã rất phong phú được tung ra năm nay. Ảnh: N. N

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang