Những đớn đau ở lại sau cơn lũ kinh hoàng vừa quét qua Lào Cai

author 09:38 08/08/2016

(VietQ.vn) - Huyện Bát Xát, Lào Cai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an nhưng vẫn chưa tìm thấy 7 người mất tích trong trận mưa lũ khủng khiếp vừa qua.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết, đến thời điểm cuối ngày 6/8 vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào trong số 7 nạn nhân mất tích trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tính đến thời điểm cuối ngày 6/8, lực lượng công an vẫn rà soát tất cả các bụi rậm, các khu vực khả nghi dọc các con sông, con suối trên địa bàn xã Phìn Nga và các xã lân cận của huyện Bát Xát. Ông Hoàng Đăng Khoa cho biết, huyện đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an cùng với những người thông thổ địa hình tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa tìm kiếm thêm được một nạn nhân nào.

Danh sách 13 người bị chết, mất tích trong đợt mưa lũ tại Lào Cai vừa qua là: Giàng Thị Lá (SN 2007) trú tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Giàng Sảo Chấn (SN 1998), xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương đều bị chết do sét đánh. Trần Việt Anh (SN 2015 bị chết do cây đổ sập nhà; Hồ Ngọc Anh (SN 2005), Hồ Mạnh Hà (SN 2013), Hồ Cao Sơn (SN 2016) đều ở xã Cốc San, huyện Bát Xát đều tìm thấy xác.

Còn lại 7 trường hợp mất tích là: Vũ Thị Quỳnh (SN 1989), Vàng Thị Mỹ Duyên (SN 2013), xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Chảo Láo Tả (SN 2012), xã Trung Trải, huyện Sapa, Chảo Láo Chiểu (SN 1994), Chảo Khờ Mẩy (SN 1953) và Chảo Láo Tả (SN 1998) đều ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Tích cực tìm kiếm người mất tích trong trận mưa lũ ở Lào Cai. Ảnh: Tiền Phong

Số tiền thiệt hại ước chừng hơn 200 tỉ đồng chỉ là phẩn nổi của những gì đớn đau nhất mà cơn lũ kinh hoàng vừa quét qua Lào Cai đêm mồng 4, rạng sáng 5.8 để lại. 13 người đã chết hoặc mất tích; 5 người bị thương; hàng ngàn người mất nhà cửa bơ vơ giữa bão lũ và hơn 1.300 hộ dân khác cần di dời gấp để tránh thảm họa nhân rộng. 

Ông Nguyễn Viết Hợp, Chủ tịch UBND xã Cốc San với đôi mắt trũng sâu và do căng thẳng và thiếu ngủ, còn quần áo thì lấm lem bùn đất, buồn bã trao đổi với PV báo Lao Động: "Thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 60 ha ngô, lúa bị thiệt hại không thể khôi phục, hơn 20 ha ao thả cá bị ngập, cuốn trôi 80 tấn cá của người dân, đường giao thông bị sạt lở, hệ thống mương máng hỏng nặng, đặc biệt có 3 trường hợp cháu nhỏ bị tử vong do ta luy sập vào nhà. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 14,15 tỷ đồng". 

Chủ tịch xã Phìn Ngan Tẩn Láo Tả cho biết cơn lũ kinh hoàng còn làm trôi một chiếc cầu treo ở thôn Sủng Hoảng (xã Phìn Ngan), khiến 16 hộ dân gồm 102 người bị cô lập hoàn toàn. 30 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, tốc mái; hơn 170 ha hoa mầu bị ngập úng và gẫy đổ, hai nhà máy thủy điện bị hư hỏng….

“Chúng tôi phải lắp tạm cầu tre để đi. Hiện giờ chính quyền đã di dời các hộ dân về nhũng khu vục an toàn. Nhiều hộ đang sống ở các khu nhà công cộng như trường học, trạm xá... Rất mong chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa”, ông Tả nói.

Phạm Hương có đang rước thêm hàng loạt anti-fan nhờ The Face?(VietQ.vn) - Phạm Hương liên tục bị 'ném đá' ở The Face sau mỗi tập phát sóng. Điều nay đang khiến cô rước thêm hàng loạt anti-fan.

Thái Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang