Những hệ lụy phía sau mùa World Cup 2014

author 15:20 01/07/2014

(VietQ.vn) – World Cup 2014 đang diễn ra vô cùng gay cấn, người hâm mộ bóng đá được thỏa sức theo dõi những trận đấu đầy kịch tính.Thế nhưng phía sau trái bóng tròn là những hệ lụy cá độ, mại dâm, cầm đồ đang hoành hành.

Sự kiện: World Cup 2018

Cá độ mùa World Cup 2014, gia đình tan nát, vợ chồng con cái chia lìa

Những tín đồ của môn thể thao Vua đang trở nên vô cùng cuồng nhiệt vào mùa World Cup, 4 năm mới diễn ra một lần. Và đây cũng là dịp để trái bóng tròn trở thành một trò đỏ đen. Hệ lụy của nó khiến nhiều gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng, con cái chia lìa nhau, nhiều bạn trẻ thì phải dành tuổi thanh xuân của mình đằng sau chắn song sắt của nhà tù. Thế nhưng, như những con thiêu thân, nhiều đối tượng vẫn lao vào trò đỏ đen này.

Hệ lụy phía sau mùa World Cup 1

Mùa World Cup 2014 đang kéo theo một loạt các hệ lụy cá độ, mại dâm, cầm đồ

Những âm thanh hò reo có thể bắt gặp ở các quán cà phê khi bắt đầu mùa World Cup ở thủ đô Hà Nội. Những tín đồ của môn thể thao vua chăm chú theo dõi từng đường bay của trái bóng không chớp mắt. Với những đường dây cá độ hiện đại hầu như bất kỳ ai từ sinh viên, học sinh, nông dân, doanh nhân, cán bộ cho đến dân chơi đều có thể giải khát cơn khát cờ bạc hay “có cá độ xem mới máu”.

Bởi vậy, khi trái bóng tròn World cup 2014 chưa lăn, các đơn vị nghiệp vụ Công an toàn quốc đã đồng loạt ra quân, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm, để ngày hội "túc cầu" lớn nhất hành tinh diễn ra thực sự bình yên.

Hệ lụy phía sau mùa World Cup 2

Cá độ mùa World Cup 2014 đang hoành hành khắp nơi

Nói về những rủi ro khi tham gia "cá độ" bóng đá, Thượng tá Ngô Minh An - (Phó trưởng phòng PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết: "Theo tính toán của chúng tôi thì "dân độ bóng" luôn "cầm đằng lưỡi". Nếu làm bài toán xác suất thì đến 99,9 % là người chơi luôn thua. Chẳng hạn khi đặt cửa 1 triệu đồng, nếu thua thì mất cả số tiền đó, nhưng khi thắng chỉ được nhận 970.000 đồng. Số tiền còn lại "nhà cái" hưởng lợi. Nếu tiền đánh bạc càng lớn thì số tiền mà "nhà cái" thu được càng nhiều. Dù người chơi thua hay thắng thì đều mất tiền cho "nhà cái".

Phức tạp tệ nạn mại dâm mùa World Cup 2014

Cá độ nhiều và thua cá độ cũng nhiều, vì vậy mà phong trào giải đen của những tay chơi cá độ cũng gia tăng, nhẹ nhàng thì giải đen bằng bữa thịt chó, nhưng loại hình được cho là giải đen nhanh nhất, hiệu quả nhất là đi chơi gái mại dâm.

Mà để giải đen cũng lắm công phu, không phải cứ gái nào cũng có khả năng giải. Không biết cách có khi còn..."rước họa vào thân".

Trao đổi với Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, Mỹ Đình, HN), một người làm nghề tự do, nói thẳng ra nghề chính là ngồi nhà đánh bóng, cờ bạc.

Trường chia sẻ: "Muốn đi chơi gái để giải đen thì phải chọn gái trẻ, bao nhiêu là trẻ? Mấy em 91 đến 93 đã là già lắm rồi. Trẻ là phải rơi vào độ tuổi 95, 96 ấy anh ạ. Các em ấy mới vào nghề, chung chạ chưa nhiều, thế mới giải đen được. Chứ dây vào mấy cái cô đã có thâm niên kia thì chỉ tổ đen hơn, có khi hãm cả tháng."

Hệ lụy phía sau mùa World Cup 3

Mùa World Cup 2014 nóng lên cùng các tệ nạn mại dâm

Hiệu cầm đồ nóng mùa World Cup 2014

Mùa World Cup 2014 đang ngày càng nóng. Dân cá cược kẻ khóc người cười sau những trận cầu nửa đêm về sáng. Dịch vụ cầm đồ cũng “chong đèn” phục vụ sáng đêm, mức lãi suất được đội lên cao ngất ngưởng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu của “kiếp đỏ đen”.

Cũng dễ hiểu khi World Cup diễn ra chính là “mùa gặt” của các hiệu cầm đồ. Các cửa hàng cầm đồ nổi lên hàng loạt, tấp nập kẻ vào người ra. Khách chủ yếu là nam thanh niên mà theo các ông chủ thì đều là dân cá độ. Món hàng được đặt nhiều nhất vẫn là điện thoại di động và xe máy.

Nhiều người muốn vay tiền cầm đồ thì phải có tài sản thế chấp như giấy CNQSD đất, giấy CNQSD nhà, trái phiếu…, cầm dài hạn tính lãi hàng tháng, cầm ngắn hạn thì tính lãi hàng ngày. Thông thường, các cửa hiệu cầm đồ đánh giá tài sản cầm cố quy ra tiền, và tính lãi suất theo từng triệu đồng, thấp nhất là 3.000 đồng/triệu đồng/ngày và cao có thể lên tới 12.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương ứng mức lãi suất 72 - 110%/năm.

Mặc dù lãi suất cắt cổ là vậy, song không một mùa World Cup nào mà các hiệu cầm đồ lại không rơi vào cảnh “đuổi không hết khách”.

Một chủ hiệu trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM cho hay: “So với giải Ngoại hạng Anh hay Euro thì lượng người cắm đồ để cá độ ở World Cup nhiều hơn gấp 5 lần. Lúc đó, chúng tôi phải chia làm 3 ca, nhưng chắc cũng không thể làm hết việc”

Hương Mi (t.h)

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang