Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên

author 10:58 27/04/2018

(VietQ.vn) - Tại cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên, trong sổ lưu niệm của Nhà Hòa bình, ông Kim viết: "Lịch sử mới hôm nay bắt đầu.."

Sự kiện: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay gặp nhau tại Bàn Môn Điếm (Panmunjeom). Ảnh: AFP 

Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay gặp nhau tại Bàn Môn Điếm (Panmunjeom) thuộc Khu Phi quân sự liên Triều. Ông Kim Jong Un lần đầu tiên đặt chân tới biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc để gặp gỡ Tổng thống Moon Jae In. Đây là một bước tiến lớn sau nửa thế kỷ hai nước xung đột.

Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên
Ảnh: Reuters 

Sau khi bước chân qua phần lãnh thổ Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiến đến bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên
Ảnh: Reuters 

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo hội kiến. Nhiều chuyên gia phân tích kỳ vọng họ sẽ ôm thân mật, tuy nhiên ông Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In chỉ nắm tay. 

Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên
Ảnh: Reuters 

Sau cái bắt tay, ông Kim dắt ông Moon đi về phần lãnh thổ của Triều Tiên trước khi hai ông tươi cười và cùng dắt tay nhau qua đường phân giới - cột mốc lịch sử cho cả hai nước. Ảnh: Reuters.

Những bước đi nhỏ như vậy sẽ là vô cùng lớn khi nó được đặt trong bối cảnh năm ngoái, khi Mỹ - đồng minh của Hàn Quốc, và Triều Tiên đang ở ngưỡng chiến tranh hạt nhân, sau khi Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm vũ khí.

Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên
 Ảnh: Reuters
Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc gặp lịch sử của 2 lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên
Ảnh: Reuters 

Sau khi đàm phán buổi sáng kết thúc, ông Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In sẽ trồng cây tưởng niệm trên một con đường gần biên giới quân sự của hai nước. Đây sẽ là một cây thông có tuổi đời từ năm 1953, thời điểm hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến Triều Tiên.

Dũng Linh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang