Những nữ giám đốc tài sắc vướng vào vòng lao lý

author 21:02 28/01/2015

(VietQ.vn) - Trường hợp của bà Nguyễn Minh Thu, cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Ocean Bank chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc có liên quan đến những nữ giám đốc tài giỏi trót “đi lạc lối”.

Theo tin tức trên báo VOV, Chiều nay ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng OceanBank đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Thu– cựu Chủ tịch HĐQT – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Oceanbank. Bà Nguyễn Minh Thu sinh năm 1973, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, là thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Bà Nguyễn Minh Thu  được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank ngày 23/10/2014 ngay sau khi Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Văn Thắm và bắt tạm giam ông này ngày 24/10/2014. Tuy nhiên đến ngày 28/12/2014, Hội đồng quản trị OceanBank tiếp tục miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Minh Thu do có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên sau khi thôi chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Minh Thu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Ngân hàng này.

cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Ocean Bank  bị tạm giam

Cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Ocean Bank  bị tạm giam. Ảnh Tiền Phong

Một trường hợp nữ giám đốc khác là bà Lê Thị Hạnh (51 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương), vào ngày 6/11/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can này để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH thương mại Đức Hạnh do bà Lê Thị Hạnh làm Giám đốc có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Dương từ năm 2007. Đến năm 2011, bà Hạnh đã dùng thủ đoạn đưa tiêu nhẹ, tiêu trứng, tiêu bụi vào cầm cố, nhưng hồ sơ cầm cố là tiêu chắc và khai báo khống một lượng lớn tiêu để vay 40 tỷ đồng của ngân hàng Techcombank. Sau khi vay được tiền, bà Hạnh chiếm đoạt trên 36 tỷ đồng của ngân hàng này rồi bỏ trốn, VnExpress đưa tin.

Báo An Ninh Thủ Đô cho biết, cũng trong tháng 11/2014, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Thị Nam Phương (SN 1966, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát (Công ty Vạn Cát) ra xét xử sơ thẩm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại của vụ án này là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Long Biên.

Nữ giám đốc bị tuyên án chung thân vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Nữ giám đốc bị tuyên án chung thân vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

Tại phiên tòa, bị cáo Phương khai bị cáo đã lợi dụng việc ngân hàng có chủ trương cho các cá nhân, đơn vị kinh doanh vay tiền để chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 19 tỷ đồng, sau đó do kinh doanh thua lỗ nên đã dùng số tiền chiếm đoạt của ngân hàng để đầu tư bất động sản và chi tiêu cá nhân. Tòa tuyên phạt Phương án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2014, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đồng Thị Bích Hồng (46 tuổi, ở Thái Nguyên) án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2002, Hồng là Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Tây Sơn. Đến tháng 5/2010, do công ty làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Hồng đã chỉ đạo nhân viên lập khống hóa đơn với giá trị hơn 29 tỷ đồng để đề nghị Phòng giao dịch Hoàng Quốc thuộc Chi nhánh ACB Hà Nội bao thanh toán. Cầm 10,5 tỷ đồng ngân hàng giải ngân, Hồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, từ năm 2008 đến tháng 9/2009, người phụ nữ đã vay của các nạn nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng, Zing cho hay.

Đinh Ly 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang