Chất lượng sống

Du lịch

Những sao Hollywood thường xuyên 'trúng quả' khi mua bán nhà cửa

author 09:25 08/07/2016

(VietQ.vn) - Những người nổi tiếng sau đây là những người vô cùng thành công trong thị trường mua bán nhà chênh giá.

Sự kiện:

MICHAEL C.HALL: Ngôi sao nổi tiếng này đã quá quen thuộc đối với thị trường mua bán nhà. Vào năm 2013, anh đã bán một căn nhà ở Los Angeles với số lợi nhuận khá nhỏ sau khi sở hữu nó được khoảng 1 tháng. Vừa rồi, Hall đã bán căn nhà ở Los Felix, California với giá 4,85 triệu đô, đắt hơn 657 nghìn đô so với giá anh mua căn nhà vào năm 2013. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi rằng bạn có thành công trong thị trường này hay không bởi anh đã từng cố gắng bán căn nhà này năm 2014 nhưng không thành.

 

Ellen Degeneres có thể được coi là người nổi tiếng thành công nhất trong thị trường mua bán nhà này. Bà đã thành công trong khá nhiều vụ mua nhà rồi bán chênh. Giao dịch bán nhà thành công nhất của bà là vào năm 2014, bà bán được căn nhà nổi tiếng Brody House ở LA cho Sean Parker với giá 55 triệu đô, lãi 15 triệu đô so với cái giá bà phải trả 6 tháng trước đó. Ngôi sao yêu thích kiến trúc này vừa mới mua lại căn nhà mà  bà đã bán chênh giá vào năm 2007.

 

Theo tờ The Wrap, Jeremy Renner và người đồng nghiệp Kristoffer Winters đã thành công trong việc mua và bán vài căn nhà mấy năm gần đây, trong đó có một căn nhà ở Nicolas Canyon và một căn ở Hollywood. Hiện nay, cặp đôi này đang cố gắng tìm kiếm một vụ mua nhà bán chênh khác. Họ mới bán căn nhà khoảng 650m²  ở Runyon Canyon với giá 4,795 triệu đô. Họ mua căn nhà này chỉ với giá 1,35 triệu đô vào năm 2009.

 

Jennifer Aniston bán căn nhà ở Beverly Hills với giá 42 triệu đô vào năm 2014 sau khi hoàn thành việc tu sửa toàn bộ với sự giúp đỡ của kiến trúc sư, nhà thiết kế Stephen Shadley. Theo tờ Variety, ngôi nhà được bán với giá 35 triệu chỉ sau 2 tháng “lên kệ”. Ban đầu Aniston mua căn nhà này với giá chỉ 13,5 triệu đô.

 

Sau khi li hôn vào năm 2013, Courteney Cox và David Arquette đã kiếm được một khoản tiền khá lớn nhờ vào việc bán căn nhà Malibu cạnh bờ biển của họ. Cặp đôi này mua căn nhà với giá 7,925 triệu độ nhưng họ bán được nó với giá 18 triệu đô, chỉ thấp hơn một chút với giá họ đưa ra ban đầu là 19,5 triệu đô.

 

Daine Keaton đã cho tu sửa lại những căn nhà lịch sử tại California qua nhiều năm, bà còn bán chênh giá 2 căn nhà vào năm 2010. Một trong số đó là căn nhà tráng lệ tại Beverly Hills được bà bán cho tác giả Glee and American Horror Story, ông Ryan Murphy với mức giá không được tiết lộ. Bà Keaton mua căn nhà chỉ với 8,1 triệu đô và đưa giá bán là 12,995 triệu đô.

 

Meryl Streep đã trông đợi một mức lãi lớn khi cô quyết định bán căn nhà nghiên cứu vào năm 2015 với giá 6,75 triệu đô, nhưng cô và chồng vẫn lãi được 300 nghìn đô khi bán được căn nhà với giá 4.8 triệu đô sau 4 tháng rao bán.

 

Ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez đã kiếm được một khoản lãi khổng lồ lên tới 15 triệu đô (sau khi trừ đi chi phí tu sửa) khi anh bán căn nhà bên cạnh bãi biển Miami với giá 30 triệu đô vào năm 2013. Anh chàng người Mĩ này mua căn nhà chỉ với 7.4 triệu đô vào năm 2010 và bỏ ra 7.6 triệu đô để tu sửa nó thành một căn nhà lộng lẫy.

 

Vanilla Ice là một trong những người nổi tiếng được lợi nhiều nhất nhờ việc mua bán nhà và đã dành 15 năm qua để đầu tư cho thị trường này. Từ 2010, công việc này của ông được giới thiệu qua show The Vanilla Ice Project của đài DIY Network. Cựu rapper trả lời phỏng vấn của trang Time.com rằng ông đã làm hàng triệu vụ mua nhà bán chênh và ông cũng không nhớ nổi ông đang sở hữu bao nhiêu căn nhà.

 

Tobey Maguire đang giao bán căn nhà vườn ở Brentwood được anh mua gần một năm trước với giá 8.45 triệu đô. Ngôi sao ‘Người Nhện’ bán căn hộ 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm với mức giá là 10,25 triệu đô.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang