Chất lượng sống

Văn hóa

Những sự cố “dở khóc dở cười’ quanh chiếc vương miện hoa hậu trên thế giới

authorLâm Anh 11:51 08/08/2016

(VietQ.vn) - Dưới đây là những sự cố ‘dở khóc dở cười’ xung quanh chiếc vương miện tại các cuộc thi hoa hậu trên thế giới.

Chiếc vương miện trị giá 30.000 USD được gỡ từ đầu của hoa hậu Colombia để trao lại cho người đẹp Philippines là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015, diễn ra tại Las Vegas (Mỹ)
Cụ thể, sau phần trả lời ứng xử cuối cùng của top 3, MC Steve Harvey bước ra sân khấu, công bố người chiến thắng là Hoa hậu Colombia - Ariadna Gutiérrez. Cô gái sinh năm 1993 vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nhận vương miện cao quý từ người đồng hương Paulina Vega.
Lúc này, Pia Wurtzbach ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Ariadna chỉ biết đứng lặng im trên sân khấu.

 

Cuối cùng, Ariadna đành đứng ‘trân’ nhìn cảnh chiếc vương miện được lấy ra khỏi đầu mình và trao sang cho Pia Wurtzbach.
Hồi tháng 5/2016, cuộc thi Hoa hậu khu vực Tây Nam Brazil - Rondonia Mundo 2016 trở thành sự kiện hy hữu trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở quốc gia này khi xảy ra màn trao nhầm vương miện.
Thời điểm trên sân khấu chỉ còn hai thí sinh Leticia Cappatto và Karliany Barbosa, ban tổ chức đã xướng tên Leticia Cappatto (bên trái) đăng quang.
Tuy nhiên, niềm  hạnh phúc của Leticia chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút, khi ngay sau đó, ban tổ chức nhận ra đây là sơ xuất không đáng có và tuyên bố Hoa hậu Rondonia Mundo là người đẹp 23 tuổi Karliany Barbosa. Chiếc vương miện sau đó trở về với chủ nhân thực sự (bên phải)
Ngày 7/7/2016,  uộc thi Miss Bambuco International Pageant tại Colombia đã chứng kiến một tình huống hy hữu khi á hậu công khai “mượn tạm” vương miện hoa hậu và đội lên đầu mình.
Theo đó, thí sinh Valentina Bonilla đang vui vẻ tận hưởng hương vị chiến thắng của mình thì bất ngờ bị Á hậu 1 ‘cướp” lấy mất chiếc vương miện…
... rồi đội lên đầu. Á hậu 1 mặc dù sau đó đã trả lại vương miện nhưng cô bị lực lượng an ninh dẫn vào trong khán đài
Rất đáng mừng là Hoa hậu vẫn rất vui vẻ trước sự cố, không làm ảnh hưởng giây phút đăng quang

 

Năm 2013, người đẹp Denise Garrido và Riza  Santos cùng nắm tay nhau hồi hộp chờ đón kết quả cuối cùng
Sau đó, Denise Garrido  được xướng tên cho ngôi vị cao nhất cùng chiếc vương miện ở Hoa hậu Hoàn vũ Canada và được trao vương miện ngay trên sân khấu.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau cô đã bị tước vương miện. Vương miện và danh hiệu cao quý sau đó được trao lại cho Riza Santos (phải) – người vốn được xướng tên là Á hậu 1. Lý do của sự cố này là lỗi đánh máy khiến số điểm của các thí sinh bị nhầm dẫn tới sai kết quả.
Sự cố nghiêm trọng ở Hoa hậu Quý bà Thế giới lại xuất phát từ việc quá hấp tấp của đương kim hoa hậu. Khi MC công bố: “Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Mrs Costa Rica và đoạt ngôi vị Mrs World 2006 là người đẹp Nga” thì đương kim Hoa hậu lại đến trao băng đeo và vương miện cho người đẹp Costa Rica.
Sự cố báo hại người đẹp Nga được phen 'tẽn tò' nhìn cảnh các hoa hậu ào ra chúc mừng người đẹp Costa Rica
Đêm chung kết Miss Amazon 2015 diễn ra hôm 30/1/2015 với chiến thắng thuộc về Carol Toledo, 20 tuổi. Trong lúc hoa hậu của năm ngoái trao vương miện cho người kế nhiệm, Á hậu 1 Sheislane Hayalla biểu lộ sự giận dữ và lao đến, giật phăng chiếc vương miện trên đầu Carol ném xuống đất. Sheislane sau đó còn không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ trên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lý do mà Á hậu 1 Sheislane Hayalla đưa ta là: ''Cô ấy đã không xứng đáng'' vì đã mua giải
Trong khi đó, Hoa hậu Amazon Carolina chia sẻ ngắn gọn: ''Đó là một cảm giác không thể tin được''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang