Những tàu ngầm năng lượng hạt nhân hiện đại nhất hành tinh

author 06:54 11/11/2014

(VietQ.vn) - Tàu ngầm năng lượng hạt nhân là loại vũ khí quân sự hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, thường giữ vị trí chủ chốt trong hạm đội tàu chiến của các quốc gia.

Sự kiện: Phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS North Carolina (SSN-777)

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 4 trong lớp tàu ngầm năng lượng hạt nhân tấn công thế hệ Virginia mới, được thiết kế phát triển nhằm thay thế lớp tàu ngầm Los Angeles. Việc chế tạo lớp tàu này được thực hiện từ năm 2000 (đơn giá mỗi chiếc khoảng 2,7 tỷ USD), trong đó USS North Carolina được khởi đóng năm 2004, chính thức biên chế năm 2008.

Tàu ngầm hạt nhân USS North Carolina (SSN-777) thế hệ mới Virginia

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS North Carolina (SSN-777) thế hệ mới Virginia. Ảnh minh họa

USS North Carolina có lượng giãn nước 7.800 tấn, dài 114,9m, rộng 10,3m, thủy thủ đoàn 134 người. Con tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân S9G cung cấp động lực cho tàu hoạt động trong 33 năm liên tục. Trên tàu còn được tích hợp hàng loạt công nghệ điện tử tiên tiến từ các hệ thống định vị thủy âm tới hệ thống điều khiển hỏa lực.

Về mặt hỏa lực, USS North Carolina trang bị 12 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa hành trình Tomahak và 4 ống phóng ngư lôi 533mm. Cơ số đạn trên tàu tổng cộng 27 quả gồm cả tên lửa và ngư lôi.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh được mệnh danh là "quái vật biển"

Tàu ngầm “quái vật biển” Vladimir Monomakh là chiếc thứ ba thuộc dự án 955, được nhà máy Sevmash đóng từ ngày 19/3/2006, với độ dài 170m, rộng 13,5m, có khả năng lặn sâu 450m và chứa 107 thủy thủ, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga. Tàu được hạ thủy vào ngày 30/12/2012.

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Vladimir Monomakh được mệnh danh là

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Vladimir Monomakh còn được mệnh danh là "quái vật biển". Ảnh minh họa

Một trong những vũ khí đáng gờm và hiện đại nhất được trang bị cho tàu ngầm Vladimir Monomakh là 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava có tầm bắn xa hơn 8.000km. Cùng lớp Borey với tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh là hai tàu ngầm mang tên Alexander Nevsky và Yuri Dolgoruky, được đưa vào hoạt động năm 2013.

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Astute

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Astute do hãng BAE Systems Submarine Solutions nghiên cứu phát triển từ những năm 1990 dựa theo mẫu tàu ngầm Trafalgar cho Hải quân Hoàng gia Anh. Sau thời gian dài nghiên cứu, năm 2011 chiếc đầu tiên mang tên HMS Astute được khởi đóng và chính thức được đưa vào phục vụ năm 2010. Tàu ngầm hạt nhân tấn công Astute có giá khoảng 1,15 tỷ, có lượng giãn nước toàn tải khi lặn tới 7.400 tấn, dài 97m, rộng 11,3m và mớn nước 10m.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Astute có giá khoảng 1,15 tỷ

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân tấn công Astute có giá khoảng 1,15 tỷ. Ảnh minh họa

Tàu được vận hành bởi thủy thủ đoàn chỉ gồm 98 người, điều đó cho thấy con tàu có tính tự động hóa rất cao. Tàu sử dụng 2 tuốc bin Alastom đơn trục với 2 máy phát điện diesel MTU 600kW. Hệ thống điện tử CAE thu nhận thông tin từ các thiết bị đo đạc để kiểm soát độ sâu, và tích hợp điều khiển kĩ thuật số. Nhờ đó, tàu ngầm Astute có thể đạt vận tốc tối đa 29 hải lí/giờ, và lặn sâu trên 300m.

Thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen

Hải quân Nga đã đầu tư khoảng 54 tỉ rúp (khoảng 1,64 tỉ USD) cho dự án chế tạo thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen (NATO gọi là Graney). Mới đây, chiếc đầu tiên trong hạm đội gồm 8 tàu là SSGN Severodvinsk K-329 đã được chuyển giao cho Hạm đội Phương Bắc. Tàu ngầm lớp Yasen hơn xa công nghệ tàu ngầm của hải quân Mỹ lẫn Anh. Yasen - đại diện đầu tiên là Severodvinsk - được thiết kế để di chuyển cực nhanh và gần như không thể bị phát hiện. Severodvinsk có độ choán nước 13.800 tấn, dài 119m, và có thể lặn đến độ sâu 600m. Khoang tàu đủ sức chứa thủy thủ đoàn gồm 90 người, bao gồm 32 sĩ quan.

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Yasen được thiết kế để phóng nhiều tên lửa hành trình tầm xa khác nhau.

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Yasen được thiết kế để phóng nhiều tên lửa hành trình tầm xa khác nhau. Ảnh minh họa

Các tàu lớp Yasen được trang bị 24 tên lửa hành trình Onik (SS-N-26) và Kalibr (SS-N-27), mỗi tên lửa mang theo đầu đạn 200 kiloton kèm theo tên lửa đối hạm, ngư lôi tự hành và thủy lôi. Nó được trang bị lò phản ứng hạt nhân và chạy rất êm, thân tàu phủ vật liệu hút âm. Tốc độ tối đa của tàu từ 30 đến 35 hải lý/giờ.

Loan Nguyễn (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang