Những tỷ phú thế giới tay trắng làm giàu

author 07:13 24/10/2014

(VietQ.vn) - Rất nhiều vị tỷ phú nổi tiếng trên thế giới từng phải trải qua một cuộc sống vất vả, làm mọi công việc để kiếm sống trước khi trở thành những doanh nhân với khối tài sản khổng lồ.

Shahid Khan (Tổng tài sản 3,8 tỷ USD)

Shahid Khan là chủ của câu lạc bộ bóng đá Fullham

Shahid Khan là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Fullham

Khi chuyển từ Pakistan sang Mỹ, trong thời gian học Đại học Illinois, Khan từng phải rửa bát thuê lấy 1,2 USD trong 1 giờ. Hiện tại, Shahid Khan sở hữu Flex-N-Gate, một trong những công ty tư nhân lớn nhất ở Mỹ, NFL’s Jacksonville Jaguars và câu lạc bộ bóng đá Fullham.

Do Won Chang (Tổng tài sản: 5 tỷ USD)


Do Won Chang là chủ thương hiệu thời trang Forever 21 phổ biến với giới trẻ toàn thế giới

Do Won Chang là người sáng lập thương hiệu Forever 21 nổi tiếng trên toàn thế giới


Khi chuyển từ Hàn Quốc sang Mỹ vào năm 1981, Do Won đã phải làm ba công việc khác nhau cùng một lúc để kiếm sống. Ông cùng vợ Jin Sook mở cửa hàng quần áo Forever 21 đầu tiên vào năm 1984. Hiện giờ, Forever 21 đã phát triển tới hơn 480 cửa hàng, có mặt khắp thế giới và mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.

Ralph Lauren (Tổng tài sản: 7,7 tỷ USD)

Thương hiệu Polo do Ralph Lauren sáng lập thuộc dòng thương hiệu thời trang cao cấp trong làng thời trang thế giới

Ralph Lauren được coi là tỷ phú giàu có nhất làng thời trang thế giới khi sở hữu thương hiệu Polo

Laren tốt nghiệp trường trung học ở Bronx nhưng sau đó ông không vào đại học mà tham gia quân đội. Khi làm việc tại cửa hàng Brooks Brothers, Lauren đã nghĩ về những chiếc ca vát rộng hơn và màu sáng hơn. Năm 1967, Lauren quyết định biến giấc mơ của mình thành hiện thực và ông đã kiếm được 500 nghìn USD từ việc bán những chiếc ca vát này. Một năm sau, ông bắt đầu thành lập công ty Polo.

Jan Koum ( Tổng tài sản : 6.8 tỷ USD)

Phần mềm nhắn tin Whatsapp do Jan Koum sáng lập được mạng xã hội Facebook mua lại với giá 19 tỷ USD

Tỷ phú trẻ tuổi Jan Koum là một trong những người giàu có nhất làng công nghệ sau thương vụ bán lại phần mềm Whatsapp cho Facebook 

Gia đình Koum chuyển từ Ukraine đến Mỹ sống năm anh mới 16. Những năm đầu là thời kỳ rất gian khổ, khi cả nhà phải dựa chủ yếu vào tem phiếu thực phẩm cho những người không mua nổi mua thức ăn. Koum ít hòa nhập với bạn bè. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh chiếc máy tính cũ mua từ một hiệu sách.Năm 2009, anh cùng Brian Acton sáng lập ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp. Hiện tại, sản phẩm của họ đã có 450 triệu người dùng trên toàn cầu. Với 45% cổ phần trong công ty, Forbes ước tính Koum sẽ có khoảng 6,8 tỷ USD từ thương vụ với Facebook.

Chan Laiwa ( Tổng tài sản : 2,8 tỷ USD )

Chan Laiwa là một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc

 Nữ tỷ phú Chan Laiwa là một trong những nữ  tỷ phú  giàu có và quyền lực nhất Trung Quốc

Dù là dòng dõi triều đại Mãn Châu (Trung Quốc), hồi thập niên 40, gia đình Chan Laiwa lại nghèo đến nỗi bà phải bỏ học để đi làm. Sau này, Chan thành lập một công ty sửa chữa đồ nội thất và chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) khi ngoài 40 tuổi. Lúc này, bà bắt đầu rót tiền vào địa ốc. Từ 12 bất động sản ban đầu, việc kinh doanh của bà ngày một thuận lợi và có quy mô lớn.Hiện tại, Chan đã là Chủ tịch Fu Wah International – công ty đầu tư vào địa ốc, du lịch, điện tử và nhiều ngành công nghiệp khác. Bà từng nói nghèo khó là ngôi trường tốt nhất mà mình từng theo học

Sheldon Adelson ( Tổng tài sản: 41 tỷ USD )

Sheldon Adelson là ông trùm của những sòng bài casino và những khu nghĩ dưỡng xa hoa tại Lasvegas

 Tỷ phú Sheldon Adelson trở nên giàu có nhờ vào những sòng bài casino và những khu nghỉ dưỡng xa hoa tại Las Vegas

Ông chủ Tập đoàn casino – resort Las Vegas Sands từng cùng cha mẹ và ba anh em họ ngủ chen chúc trên một chiếc giường rất nhỏ. Cha ông là một tài xế taxi người Lithuania, còn mẹ ông có một cửa hàng đan.Năm 12 tuổi, Adelson đã bắt đầu bán báo và sau đó quản lý một máy bán hàng tự động. Adelson từng thử sức với rất nhiều lĩnh vực, từ buôn bán đồ dùng phòng tắm cho khách sạn đến môi giới thế chấp nhà cửa. Bước ngoặt đến với ông khi bán được Comdex (Hội chợ máy tính quốc tế) với giá hơn 800 triệu USD. Ông đã dùng số tiền đó để mua Sands Hotel & Casino và sau đó là khu siêu nghỉ dưỡng The Venetian

Oprah Winfrey (Tổng tài sản: 2,9 tỷ USD)

Oprah Winfrey được mệnh danh là Nữ hoàng truyền hình Mỹ với kênh truyền hình riêng hấp dẫn nhất hành tinh

Oprah Winfrey được mệnh danh là Nữ hoàng truyền hình Mỹ với kênh truyền hình riêng hấp dẫn nhất hành tinh

Nữ hoàng truyền hình Mỹ sinh ra trong một gia đình nghèo tại Mississippi. 6 năm đầu đời, Oprah sống với bà và chỉ được mặc váy may từ bao tải khoai tây. Tuy nhiên, việc đó cũng không ngăn bà giành được học bổng vào Đại học Tennessee và trở thành người dẫn chương trình truyền hình gốc Phi đầu tiên tại Mỹ ở tuổi 19. Năm 1983, Winfrey chuyến tới Chicago làm việc cho một chương trình truyền hình mà sau này trở thành “Oprah Winfrey Show”.

Larry Ellison ( Tổng tài sản : 52,1 tỷ USD )

Larry Ellison là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ

Larry Ellision là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ

Mẹ Ellison sinh ra ông khi còn đang đi học và không thể chăm sóc ông chu đáo. Vì thế, Ellison được một người họ hàng nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Cha nuôi của ông là một người Nga di cư rất nghèo. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Ellison bỏ dở Đại học và chuyển đến California, làm hết nghề này đến nghề khác. Ông từng nói mình có “tất cả điều kiện bất lợi cần để thành công”.Năm 1977, Ellison thành lập công ty phần mềm Oracle và trở thành tỷ phú với khối tài sản 52,1 tỷ USD. Ông luôn tâm đắc một câu nói của Thành Cát Tư Hãn: “Tôi thành công thôi thì chưa đủ, những người khác còn phải thất bại nữa".

Hồng Ngọc (th)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang