Những vụ chìm tàu du lịch kinh hoàng trên thế giới

author 06:04 07/06/2016

Những vụ tai nạn tàu du lịch đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm, hàng nghìn người. Cùng xem lại một số vụ tai nạn thảm khốc trên thế giới.

Ảnh minh họa

6/2015: Con tàu Ngôi sao Phương Đông của Trung Quốc bị lật chìm trên sông Trường Giang vào khoảng 21h28’ ngày 1/6 khi di chuyển từ Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô tới thành phố Trùng Khánh. Tàu chở theo 456 người gồm: 405 hành khách, 46 thành viên thủy thủ đoàn và 5 nhân viên hãng du lịch.

Khi tàu gặp nạn, nhiều người không có thời gian để sử dụng các thiết bị cứu hộ, ít nhất 434 người được xác định thiệt mạng. Vụ chìm tàu này được coi là thảm họa đường thủy tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong vòng 70 năm trở lại đây.

4/2014: Tàu Sewol của Hàn Quốc chở theo 476 người bị lật nghiêng rồi chìm ở vùng biển cách đảo Byungpoong (Hàn Quốc) khoảng 2,7km ngày 16/4/2014. Tàu gặp nạn khi đang từ Incheon tới đảo Jeju. Thảm họa cướp đi sinh mạng của ít nhất 300 người. Phần lớn nạn nhân là học sinh và giáo viên trường trung học Danwon, gần thủ đô Seoul.

1/2012: Tàu du lịch Costa Concordia chở 3.206 hành khách cùng 1.023 thành viên thủy thủ đoàn gặp nạn khi đâm vào tảng đá ngoài khơi đảo Isola del Giglio, Italy ngày 13/1/2012. Costa Concordia  được gọi là siêu tàu du lịch của Italy. Tai nạn xảy ra khi các hành khách trên tàu đang ăn tối. 32 người chết và hơn 4.000 người bị thương trong vụ việc.

7/2011: Tàu du lịch Bulgaria bất ngờ chìm sau 3 phút vì mưa to, gió lớn trên sông Volga, miền trung nước Nga ngày 10/7/2011. Tai nạn khiến 122 trong tổng số 208 người trên tàu thiệt mạng. Giới chức cho biết ngoài điều kiện thời tiết, nguyên nhân vụ việc gồm cả bảo dưỡng kém, chở quá tải và không tuân thủ quy định an toàn.

12/1987: Tàu chở khách Dona Paz của Philippines đã va chạm với một tàu chở dầu Vector ở eo biển Tablas đang trên đường di chuyển từ đảo Leyte đến thủ đô Manila. Vụ tai nạn ngày 20/12/1987 khiến 4.341 hành khách thiệt mạng, chỉ có 24 người may mắn sống sót. Sau thảm họa, tàu Dona Paz được gọi là “Titanic của châu Á”.

6/2008: Tàu Princes of the Stars của Philippines với trọng tải 24.000 tấn bị bão Fengshen đánh lật úp khi đang di chuyển từ thủ đô Manila tới thành phố Cebu. 700 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

9/2002: Du thuyền Le Joola của Senegal bị lật úp ngoài khơi Gambia ở Tây Phi hôm 26/9/2002. Vụ tai nạn khiến 1.863 người thiệt mạng. Được biết, lúc đó tàu chở theo 2.000 hành khách và thủy thủ đoàn. Nguyên nhân vụ chìm tàu là do thời tiết, tàu chở quá tải và sự vô trách nhiệm của nhà quản lý. Theo thiết kế, tàu chỉ có thể chở khoảng 600 hành khách.

 4/1912:  Vụ chìm tàu Titanic được xem là tai nạn hàng hải nổi tiếng nhất lịch sử. Từng được mệnh danh là tàu “khổng lồ, không thể chìm được” nhưng tàu Titanic gặp nạn trong chuyến hạ thủy đầu tiên trên hành trình vượt Đại Tây Dương từ Southampton (Anh) tới New York (Mỹ). Con tàu đâm vào tảng băng trôi vào lúc 23h40 ngày 14/4/1912 và chìm xuống biển sau khoảng 2,5 giờ đồng hồ, cướp đi sinh mạng của 1.514 người.

Theo Tiền Phong

Thừa Thiên Huế: Giành giật tính mạng 3 bé từ tay 'thủy thần' bất thành(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Hữu Lộc kể: ‘‘Nghe tin các em đuối, tôi liền chạy đến và lao mình xuống cứu nhưng chỉ cứu được 2 em, 3 bé còn lại bị chết đuối".
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang