Những vũ khí quân sự hàng đầu của quân đội Trung Quốc

author 19:10 23/11/2014

(VietQ.vn) - Quân đội Trung Quốc sở hữu hàng loạt vũ khí hiện đại từ tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, xe tăng, chiến đấu cơ đến tên lửa liên lục địa và ngày càng nâng cấp khả năng quân sự của mình.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Xe tăng chủ lực Type-99

Xe tăng chủ lực Type-99 còn có tên là ZTZ-99 hay WZ-123, là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực thứ ba do quân đội Trung Quốc tự sản xuất. Nó chính thức góp mặt trong biên chế Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc từ năm 2001. Type-99 có nhiều điểm tương đồng với T-72 của Nga. Hỏa lực và các đặc điểm toàn diện của nó được đánh giá cao. Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của Trung Quốc hiện nằm trong số 5 xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 là vũ khí quân sự hàng đầu của Trung Quốc và nằm trong số 5 xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 là vũ khí quân sự hàng đầu của Trung Quốc và nằm trong số 5 xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới. Ảnh minh họa

Type-99 được trang bị khẩu pháo 125 mm, một súng máy chỉ huy 12,7 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm cùng động cơ 1.500 mã lực. Lớp giáp ưu việt của cỗ xe tăng nặng 58 tấn giúp bảo vệ kíp chiến đấu 3 người.  Xe tăng chủ lực Tyoe-99 có phạm vi hoạt động khoảng 600 km với tốc độ đạt tối đa là 80 km/h.

Tàu đổ bộ Type 071 

Thân tàu Type 071 được thiết kế chống ngư lôi cao cấp, bên trong trang bị hệ thống vũ khí và thiết bị hiện đại, được đóng ở xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua. Tàu đầu tiên của kiểu tàu này là Côn Lôn Sơn 998, đi vào hoạt động từ năm 2006. Tàu thứ hai là Tỉnh Cương Sơn 999 được đưa vào hoạt động năm 2010 và tàu thứ ba là Trường Bạch Sơn năm 2011.

Tàu đổ bộ Type 071 được coi là vũ khí quân sự hàng đầu của Trung Quốc nhờ hệ thống trang bị khủng và khả năng chống ngư lôi cao cấp

Tàu đổ bộ Type 071 được coi là vũ khí quân sự hàng đầu của Trung Quốc nhờ hệ thống trang bị khủng và khả năng chống ngư lôi cao cấp. Ảnh minh họa

Tàu đổ bộ lớp Type 071 có tải trọng khoảng 21.000 tấn, được thiết kế để chở 800 lính thủy đánh bộ, 24-32 xe chiến đấu đổ bộ lội nước ZBD-05, 3 tàu đổ bộ đệm khí có khả năng chở xe tăng chiến đấu chủ lực 42 tấn Type-96. Type 071 được trang bị một súng AK-176 nòng 76 mm, 4 súng AK-630 nòng 30 mm CIWS (Hệ thống vũ khí đánh giáp lá cà).

Vũ khí quân sự hiện đại máy bay chiến đấu J-10

Đây là loại máy bay tiêm kích đa nhiệm, được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, với mục tiêu trên không hoặc trên bộ. Máy bay J-10 có một chỗ ngồi và phiên bản huấn luyện chiến đấu J-10S có hai chỗ. Máy bay do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô chế tạo.

Máy bay chiến đấu J-10 là loại má bay tiêm kích một chỗ ngồi của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu J-10 là loại má bay tiêm kích một chỗ ngồi của Trung Quốc. Ảnh minh họa

Máy bay chiến đấu J-10 được trang bị một pháo cỡ nòng 23 mm, 11 giá treo vũ khí bên ngoài (5 bên dưới đường trung tâm thân máy bay, 6 dưới cánh), các tên lửa không đối không và không đối đất. J-10 là loại máy bay một chỗ ngồi, cánh tam giác được trang bị một động cơ AL-31FN cánh quạt phản lực (công xuất tĩnh tối đa 12.500 kgf (123 kN, 27.600 lbf)) do Nga thiết kế.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 093

Đây là loại tàu ngầm đa năng, được trang bị vũ khí và hệ thống cảm biến tiên tiến. Trên tàu ngầm có nhiều tên lửa chống tàu và chống ngư lôi khác nhau. Tàu ngầm tấn công chạy động cơ hạt nhân Type 093 được thiết kế từ đầu những năm 1980 hoặc 1990, được đóng tại Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, Tập đoàn Đóng tàu Bột Hải, Hồ Lô Đảo.

Vũ khí quân sự: Type 093 loại tàu ngầm hạt nhân đa năng, được trang bị vũ khí và hệ thống cảm biến tiên tiến

Trong số vũ khí quân sự hàng đầu Trung Quốc có sự góp mặt của tàu ngầm hạt nhân đa năng Type 093. Ảnh minh họa

Type 093 có lượng giãn nước khi lặn 7.000 tấn, dài 110m, rộng 11m, thủy thủ đoàn khoảng 100 người. Con tàu được cho là có khả năng lặn sâu 400m, dự trữ hành trình 80 ngày. Về mặt hỏa lực, Type 093 được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm và 650mm cho phép phóng mọi loại ngư lôi cũng như tên lửa chống hạm và cả ten lửa hành trình đối đất.

Loan Nguyễn

(Tổng hợp từ Vnexpress, Kiến Thức và Zing News)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang