Danh tính các nạn nhân trong vụ nổ bình gas ở Thái Bình

authorLan Ninh 18:11 30/10/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ nổ bình gas ở Thái Bình, hiện đã có 4 người tử vong, danh tính các nạn nhân đã được xác định.

Vụ nổ xảy ra tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh (sinh năm 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Nổ bình gas ở Thái Bình: Xác định danh tính các nạn nhân

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Hiện tại đã có 4 người tử vong gồm: bà Bùi Thị Luân (sinh năm 1965, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy); Lê Thị Búp (sinh năm 1964); Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1958) và bà Trần Thị Liên (sinh năm 1961, ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy)

11 người khác bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó vào lúc hơn 10h ngày 30/10 một vụ nổ bình gas kéo theo nổ nồi hơi tại thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.  Toàn bộ xưởng chế biến don khoảng 100m2 lợp bằng ngói và tôn bị sập. Dư chấn làm rung chuyển một góc bao gồm các ngôi nhà liền kề.

Ninh Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang