Nổ lớn ở ngõ Thông Phong: Xác định có đối tượng đặt mìn tự tạo vào nhà

author 11:10 12/09/2015

(VietQ.vn) - Sáng 12/9, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, tiếng nổ lớn ở ngõ Thông Phong (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vào tối ngày 11/9 được xác định là vụ giết người bằng thuốc nổ tự tạo.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, có đối tượng đã dùng thuốc nổ làm mìn tự tạo đặt vào bên trong cửa nhà anh Phạm Gia Hải (SN 1972, số nhà 23, ngách 46, ở ngõ Thông Phong) và gây nên vụ nổ trên.

Nổ mìn tại ngõ Thông PhongRất đông người dân tập trung ngoài đầu ngõ Thông Phong để xem vụ việc

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1956, ở ngách 25, ngõ Thông Phong) tình cờ đang đi ngang qua hiện trường nên bị sức ép của tiếng nổ hất văng lên bụi tre trước cửa nhà anh Hải dẫn đến tử vong.

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đang đi xe máy trong ngách lúc xảy ra vụ nổ nhưng may mắn anh này chỉ bị thương. Ngoài ra, vụ nổ trên còn làm chị Phạm Thị Phương (SN 1977, em gái anh Phạm Gia Hải) đang ở trong nhà bị thương do các mảnh vỡ gương kính bắn vào người.

Nổ mìn tại ngõ Thông PhongToàn bộ hiện trường đã bị niêm phong để phục vụ quá trình điều tra

Nổ mìn tại ngõ Thông PhongHiện trường vụ nổ tan hoang

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan công an cũng nhanh chóng có mặt để thực hiện khám nghiệm nghiệm trường, thu thập chứng cứ và làm các thủ tục cần thiết khác phục vụ điều tra. Toàn bộ con ngõ này bị phong tỏa ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang