Chất lượng sống

Văn hóa

Nỗ lực không mệt mỏi của Ngọc Hân sau 6 năm để thoát mác 'Hoa hậu đen, xấu'

author 17:42 16/07/2016

(VietQ.vn) - Sau 6 năm, không chỉ ngày càng xinh đẹp, Ngọc Hân còn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoàn thành tốt công việc MC, thiết kế.

Sự kiện: Ngôi sao

Nhờ cải thiện làn da mà Ngọc Hân giờ đã tăng thêm vài phần nhan sắc.

 

Trong số các hoa hậu Việt khi mới đăng quang, Ngọc Hân là người sở hữu làn da tối màu nhất.

 

Cô sở hữu làn da nâu quyến rũ thay vì trắng ngần như các người đẹp khác

 

Ngay từ khi mới bước chân vào làng mẫu, Ngọc Hân đã sở hữu làn da ngăm đen và thiếu rạng ngời.

 

Cùng với chiếc mũi chưa cao và đôi mắt nhỏ, làn da tối màu trở thành nhược điểm của người đẹp này.

 

Chính vì vậy, dù được một số người khen quyến rũ với da nâu nhưng đa phần vẫn “trừ điểm” Ngọc Hân vì màu da tối màu.

 

Biết được điều đó, Ngọc Hân đã cố gắng cải thiện làn da của mình.

 

Ngọc Hân đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2010, khi vừa tròn 20 tuổi và đang là sinh viên khoa Thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

 

 Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân là người mẫu và theo đuổi sự nghiệp này từ năm 16 tuổi, cô là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội, từng giành nhiều giải thưởng: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa học trò 2005, giải Nhất chương trình sản phẩm Yomost, Hoa khôi Trung học phổ thông Trần Nhân Tông..

 

Tuy nhiên, ngay khi đăng quang, dư luận rộ lên thông tin Ngọc Hân mua giải vì nhan sắc quá tệ.

 

Song bằng chính nỗ lực của mình, tính đến thời điểm hiện tại, Ngọc Hân đang là một trong những hoa hậu được công chúng yêu quý nhất.

 

 Cô không chỉ ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, mà còn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoàn thành tốt công việc của một người dẫn chương trình, đặc biệt là một nhà Thiết kế trẻ.

 

 Khi được hỏi về đam mê Thiết kế thời trang, Ngọc Hân thẳng thắn cho rằng, Hoa hậu không phải một nghề và cô muốn có một nghề nghiệp ổn định trong tay, đồng thời khẳng định: “Dù tôi có là hoa hậu thì vẫn phải trang bị cho mình một công việc được đào tạo chính quy và mang tính bền lâu. Hiện tôi dành nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng và theo đuổi niềm đam mê thiết kế thời trang của mình. Đó cũng chính là con đường bước tới tương lai của tôi”.

 

Hình ảnh Ngọc Hân khác nhiều so với chính cô sáu năm trước. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong đêm chung kết diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh tháng 8/2010, Ngọc Hân chưa lập tức chiếm được tình cảm của số đông.

 

Ngay khi tên cô được xướng lên, nhiều người bày tỏ thất vọng trước một nhan sắc thua xa nhiều thí sinh trong vòng chung kết. Khi đó, Ngọc Hân có làn da ngăm đen, răng chuột và đôi mắt nhỏ.

 

Mọi lời ra, tiếng vào dần vắng bóng nhờ nỗ lực không ngừng của Ngọc Hân. Nhan sắc là thứ có thể cải thiện và dễ dàng nhìn thấy nhất. Ngọc Hân chứng tỏ cô là người phụ nữ biết làm đẹp.
Ngọc Hân là hoa hậu hiếm hoi nói không với scandal. Ngoài vụ việc không xuất hiện tại một sự kiện trong Đại lễ Nghìn năm Thăng Long ngay sau khi đăng quang với lý do ''tắc đường'' khiến nhiều người chỉ trích, Hoa hậu Việt Nam 2010 gần như không vướng thêm bất cứ điều tiếng nào.

 

Cô biết chọn sự kiện để tham gia và mỗi khi xuất hiện trước công chúng luôn với hình ảnh chỉn chu nhất có thể.

 

 Cô đẩy mạnh thiết kế với những sản phẩm hiện đại nhưng luôn mang tinh thần truyền thống, như bộ sưu tập áo dài Chim công ra mắt hồi tháng 4.

 

Cô tiếp tục làm MC của nhiều sự kiện với lối dẫn nhẹ nhàng, điềm đạm.

 

Đời thường, Ngọc Hân được nhiều người đánh giá có lối sống thân thiện, cởi mở, giản dị.

 

Cô cho thấy Hoa hậu không phải là cái danh kiếm được để đổi đời, mà danh hiệu là bước đệm để sống có ích cho bản thân và cống hiến cho cộng đồng.

 

Đặc biệt, Ngọc Hân là một trong số ít các hoa hậu giữ được hình ảnh “sạch,” nói không với scandal.

 

 


 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang