Trung Quốc: 7 người thương vong trong vụ nổ nhà máy hóa chất mới nhất

author 18:46 05/10/2015

(VietQ.vn) - Vụ nổ xảy ra lúc 9 giờ 52 phút sáng 5/10 (giờ địa phương) và chưa rõ nguyên nhân. Ngọn lửa bắt nguồn từ một nhà kho chứa 50 tấn hóa chất dễ cháy, bao gồm natri clorat.

Theo tin tức từ báo VnExpress, sự việc xảy ra khoảng 10h30 tại tại phân xưởng phản ứng trên tầng hai có diện tích khoảng 600 m2 thuộc nhà máy hóa chất Hồng Tường ở thị trấn Thượng Ngu, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. 

Nhân chứng cho biết, vụ nổ khiến nhà xưởng tan hoang, khói lửa mù mịt. Lực lượng cứu hỏa của thành phố Thiệu Hưng đã điều 68 lính cứu hỏa cùng 15 xe chữa cháy tới, ngăn không cho lửa lan sang nhà kho phía nam chứa 50 tấn hóa chất natri clorat, một chất oxy hóa mạnh, có thể nổ tung nếu tiếp xúc với lửa.

Chính quyền thành phố đang điều tra sự việc. 7 công nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Lính cứu hỏa vẫn đang tìm cách dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ngày 5/10

Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ngày 5/10. Ảnh: Người lao động

Hồi tháng trước, tỉnh Chiết Giang cũng ghi nhận một vụ nổ nhà máy hóa chất vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ lớn ở khu công nghiệp Lijin, TP Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông làm 5 người thiệt mạng. 7 công nhân ở một nhà máy thuộc tỉnh Hồ Nam cũng tử vong do tiếp xúc với khí độc trong một vụ tai nạn hóa chất khác.

Gần đây nhất, ngày 18/9, một nhà máy hóa chất ở tỉnh Hà Nam bị rò rỉ khí amoniac khiến hàng trăm cư dân quanh vùng phải nhập viện, trong đó có nhiều trẻ em ho ra máu và động vật như chim, chó chết hàng loạt.

Nhiều vụ nổ nhà máy trong thời gian ngắn làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp ở Trung Quốc sau giai đoạn tăng trưởng siêu lợi nhuận bất chấp việc có thể gây ô nhiễm môi trường, báo Người lao động đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang