'Nổ' quen biết rộng, cán bộ huyện ủy lừa đảo hàng trăm triệu đồng

authorLan Ninh 19:08 08/11/2016

(VietQ.vn) - Nguyên cán bộ huyện ủy 'nổ' có khả năng xin việc và giải quyết tranh chấp để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân.

Tin tức đăng trên báo Tuổi Trẻ, sáng 8/11, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Tấn Lộc, nguyên phó chánh văn phòng Huyện ủy Ninh Hải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Nổ' quen biết rộng, cán bộ huyện ủy lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Nguyên cán bộ huyện ủy bị truy tố vì lừa hàng trăm triệu đồng. Ảnh minh họa

 

Trước đó ngày 22/8, Dương Tấn Lộc, 42 tuổi, ngụ phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt giam cùng về hành vi trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2015 để có tiền tiêu xài, Lộc gặp nhiều người dân ở TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải tự giới thiệu mình là cán bộ có quyền hạn, có nhiều mối quan hệ với cấp trên để lừa đảo lấy tiền.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, cai nghiện(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy.

Theo báo Tri thức trực tuyến, đầu năm 2014, thông qua người quen giới thiệu, Lộc biết chị em bà Nguyễn Thị Út (ngụ tại địa phương) đang có tranh chấp hơn 10.000 m2 đất do cha mẹ để lại. Ông Lộc đã hẹn gặp và hứa lo cho họ thắng kiện.

Tin tưởng, chị em bà Út nhiều lần đưa cho người đàn ông này 430 triệu đồng.

Cuối năm 2015, biết bị ông Lộc lừa, chị em bà Út làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Theo nhà chức trách, ngoài lừa tiền của chị em bà Út, năm 2014 - 2015, ông Lộc còn lừa lo việc làm cho 4 người ở ở địa phương, chiếm đoạt gần 170 triệu đồng.

Ninh Lan (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang