Nổ súng trấn áp đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

author 18:02 04/02/2016

(VietQ.vn) - Cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt vì hắn có ý định chống trả quyết liệt tại nơi ẩn náu.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt được đối tượng Nguyễn Đức Điệp (SN 1984, trú tại thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), kẻ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi chiếm đoạt trẻ em và chiếm đoạt tài sản.

Sau khi gây án tại địa bàn, đối tượng Điệp đã bỏ trốn từ ngày 21/7/2015. Sau gần 7 tháng trốn chạy, quần chúng nhân dân đã phát giác Nguyễn Đức Điệp đang ở khu vực xã Bắc Hồng (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Nhận được tin báo, công an đã tiến hành xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng từng vị trí để tiến hành vây bắt đối tượng này.

Tuy nhiên, do Điệp ẩn nấp ở khu vực ruộng mía, lại gần nơi gia đình sinh sống nên đối tượng rất dễ chạy trốn. Vì thế, lực lượng công an phải bố trí nhiều lực lượng để bắt gọn được Điệp.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Đức ĐiệpĐối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Đức Điệp

Kể lại hành trình truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm này, Trung tá Ngô Đức Minh – Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52 - Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khoảng 15h, ngày 3/2/2016, lực lượng truy bắt phối hợp với Công an xã Bắc Hồng để truy bắt Nguyễn Đức Điệp.

Tuy nhiên, trong quá trình trực tiếp vây bắt đối tượng này, gia đình hắn có ý chống đối lực lượng công an. Nhất là khi lực lượng công an đột nhập vào nhà thì bị người thân và đối tượng chống đối quyết liệt, khiến lực lượng công an phải nổ súng trấn áp mới có thể khống chế được. Hiện Phòng PC52 đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra.

H. Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang