Nobel Hòa Bình 2013 cho tổ chức "Cấm vũ khí hóa học"
Nobel Văn học 2013 trao cho nữ nhà văn Alice Muro người Canada
Nobel Hóa học 2013 giúp tạo các loại thuốc mới
Nobel Vật lý 2013 đã có chủ
Chân dung 3 nhà khoa học nhận giải Nobel y học 2013
Nobel Y học 2013: Khi các tế bào tham gia…giao thông
Ủy ban Nobel hôm nay (11/10) công bố giải Nobel Hòa bình 2013 thuộc về Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vì những nỗ lực trong việc loại bỏ vũ khí hóa học trên toàn thế giới.
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) có trụ sở tại Hague, Hà Lan. |
Ông Thorbjoern Jagland, Chủ tịch Ủy ban giải Nobel cho biết, giải thưởng mà OPCW nhận được là “phần thưởng cho những nỗ lực của họ nhằm loại bỏ vũ khí hóa học”.
Có trụ sở ở Hague, Hà Lan, OPCW là một tổ chức gồm khoảng 500 thành viên, được thành lập để thực thi Công ước 1997 về vũ khí hóa học. 189 nước tham gia ký kết Công ước này bị cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.
Theo Reuters, OPCW đã có công lớn trong việc điều tra cuộc tấn công tại Syria hồi tháng trước và phát hiện được chất Sarin làm 1.400 người thiệt mạng.
Công bố của Ủy ban Nobel về giải Nobel Hòa bình khiến nhiều người khá ngạc nhiên. Trước đó, nhiều suy đoán rằng nữ sinh Malala Yousafzai, 16 tuổi, người Pakistan là ứng viên sáng giá cho giải thưởng này.
OPCW sẽ nhận được số tiền thưởng của giải là 8 triệu kronor (khoảng 1,25 triệu USD). Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 10/12 tại thành phố Stockholm (Thụy Điển).
Theo Tiền Phong