Hàng tấn nội tạng động vật hôi thối 'đe dọa' sức khỏe người dân

author 16:18 19/10/2015

(VietQ.vn) - Gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và tiêu hủy số lượng lớn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. Các sản phẩm khác từ trâu, bò không đảm bảo vệ sinh được xử lý theo qui định.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật hôi thối

Vào lúc 18h ngày 16/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên QL1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Đội Quản lý thị trường số 4 Nghệ An phối hợp với Đội CSGT huyện Quỳnh Lưu phát hiện chiếc xe khách mang BKS 76B – 006.42 lưu thông hướng Hà Nội - Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, đội phát hiện, trên xe chở 10 thùng xốp chứa gần 1,5 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi. Tại CQĐT, lái xe được làm rõ là Lê Văn Liệu (SN 1972), trú thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Lập tức, đội đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ lô hàng, giao lái xe cho UBND huyện Quỳnh Lưu xử phạt hành chính.

Số lượng lớn nội tạng động vật hôi thối bị phát hiện và xử lý

Số lượng lớn nội tạng động vật hôi thối bị phát hiện và xử lý

Ngày 17/10, đội đã tiến hành xử lý hóa chất, tiêu hủy toàn bộ gần 1,5 tấn nội tạng động vật nói trên tại bãi rác Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) theo quy định của pháp luật, theo báo Công Lý.

Bắt giữ 400kg nội tạng bò bốc mùi

Báo Thanh tra đưa tin, Trạm Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu cho biết, sáng 17/10, đã bắt vụ vận chuyển 400kg nội tạng động vật trái phép đã bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát 76B - 00698 chạy hướng Bắc - Nam, do lái xe Cao Tấn Huy điều kiển, tổ công tác phát hiện trên xe có chở 5 thùng xốp, bên trong có chứa 400kg nội tạng bò đã bốc mùi hôi thối. 

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên và đã khai nhận vận chuyển thuê cho khách từ Hà Nội về Quảng Nam tiêu thụ.

Được biết, chỉ trong vòng 3 ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Diễn Châu đã bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số nội tạng trên cho Trạm Thú y Diễn Châu xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Nội tạng thối “tuồn” vào quán nhậu

Sáng 3/10, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49, Công an tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thọ (59 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, cán bộ làm nhiệm vụ phát hiện công nhân làm cho ông Thọ chuẩn bị đi giao hàng nội tạng trâu, bò "quá đát" cho các quán nhậu trên địa bàn thành phố.

Khu sản xuất nội tạng thối được đặt dưới nền nhà và nằm cạnh phòng vệ sinh

Khu sản xuất nội tạng thối được đặt dưới nền nhà và nằm cạnh phòng vệ sinh

Kiểm tra cơ sở, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số nội tạng động vật đã bốc mùi hôi, biến đổi màu sắc và không rõ nguồn gốc. Khu vực sơ chế nội tạng của cơ sở này nằm ngay dưới nền nhà và cạnh khu vệ sinh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ 207 kg nội tạng, các sản phẩm khác từ trâu, bò không đảm bảo vệ sinh để xử lý theo qui định, theo Zing News.

Bảo Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang