Nón Chuông được công nhận nhãn hiệu tập thể

author 14:55 16/11/2012

(VietQ.vn) - Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận sản phẩm nón làng Chuông là nhãn hiệu tập thể "Nón Chuông".

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới cho nón làng Chuông; là điều kiện tốt để làng nghề làm nón mở rộng thị trường.
Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới cho nón làng Chuông; là điều kiện tốt để làng nghề làm nón mở rộng thị trường.

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận sản phẩm nón làng Chuông là nhãn hiệu tập thể "Nón Chuông". Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới cho nón làng Chuông; là điều kiện tốt để làng nghề làm nón mở rộng thị trường. Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã quy hoạch và đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt dự án gần 20ha tại khu Đường Ngang và Đò Lợn để phát triển nghề làm nón.

Nghề làm nón làng Chuông là nghề truyền thống lâu đời với nhiều sản phẩm đa dạng, phát triển từ nón quai thao, nón lá già ghép sống và nón chóp thành sản phẩm nón 8 gọng 16 vòng thanh thoát như hiện nay.

Mỗi năm, làng Chuông cung cấp ra thị trường khoảng 3 triệu chiếc nón, và xuất khẩu đi các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản… Nghề làm nón ở làng Chuông hiện đang thu hút khoảng 2.700 hộ dân với 8.000 lao động tại địa phương và 2.000 lao động vệ tinh, thu nhập ổn định khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng. 

Quỳnh Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang