Nóng: Chiều nay giá xăng có thể tiếp tục tăng

author 11:24 07/06/2018

(VietQ.vn) - Theo dự báo của các chuyên gia xăng dầu, giá xăng trong kì điều hành chiều nay có thể sẽ tăng nhẹ.

Theo dữ liệu trên website của Bộ Công Thương, giá xăng A92 bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này khoảng 86 USD một thùng, giảm 3% so với chu kỳ trước. Còn A95 cũng đang tiến tới mức bình quân 89,5 USD một thùng, tăng 1% (trước đó 88,6 USD một thùng). Do vậy, các chuyên gia xăng đầu cho rằng, có thể giá xăng sẽ tăng nhẹ.

Còn theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng đang diễn biến lên xuống thất thường và có chiều hướng đi xuống trong mấy ngày gần đây. Do đó, tại kỳ điều chỉnh hôm nay (7/6) giá xăng trong nước có thể được giữ nguyên.

Tại kỳ điều chỉnh hôm 23/5, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 500 đồng, xăng RON 95 tăng 600 đồng; dầu diesel thêm 587 đồng; dầu hoả đắt hơn 523 đồng và mỗi kg dầu madut tăng 678 đồng. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.940 đồng; xăng RON 95 là 21.511 đồng; dầu diesel 17.694 đồng; dầu hoả 16.440 đồng một lít và madut là 14.437 đồng một kg.

Cùng với đó, nhà điều hành tăng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng 380 - 467 đồng một lít; giảm chi Quỹ 100 đồng mỗi lít với dầu hoả. Riêng dầu diesel và madut mức trích quỹ không đổi so với kỳ điều hành trước.

Nóng: Chiều nay giá xăng có thể tiếp tục tăng

 Chiều nay giá xăng có thể tiếp tục tăng. Ảnh Hoàng Lê.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì tháng 5/2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải cho biết, xăng dầu là một trong những mặt hàng hiện nay điều hành theo cơ chế thị trường và có sự quản lý, điều hành của Nhà nước nên đương nhiên chúng ta mua đắt thì bán đắt, mua rẻ bán rẻ.

“Nhưng đối với giá xăng dầu, liên bộ Công Thương – Tài Chính khi điều hành giá rất ưu tiên sử dụng các biện pháp bình ổn, mà vừa qua chúng ta đã làm rất tốt. Cho nên trong 5 tháng vừa qua, mặc dù, các mặt hàng giá xăng dầu tăng khoảng 28-38%. Tuy nhiên, do chúng ta sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu và chúng ta đã chi để bù vào giá tăng, như vậy là giá tháng 5 vừa qua là mức cao nhất trong 5 tháng, nhưng so với cuối tháng 12/2017 thì giá xăng dầu chỉ tăng có 9,3 %”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải Đây cho rằng, để có được con số 9,3 % là sự cố gắng điều hành rất lớn của liên bộ Công Thương –Tài chính.

Dự báo của bộ Công Thương, là từ nay đến cuối năm 2018, Bộ sẽ tập trung dùng quỹ bình ổn và các biện pháp khác để cố gắng tăng mức xăng dầu thấp nhất để đảm bảo cho tăng CPI của năm 2018 dưới 4% theo đúng chỉ tiêu mà Quốc hội đã giao.

Hoàng Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang