Nữ nhân viên bị bắt làm con tin ở Huế: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

author 11:28 29/05/2018

(VietQ.vn) - Nhân chứng chứng kiến vụ nhân viên bị bắt làm con tin ở Huế cho biết đối tượng dọa đâm nếu có ai đó tới gần.

Vnexpress thông tin, khoảng 8h sáng nay, Ngô Thanh Tịnh (37 tuổi) cầm dao và kéo xông vào trụ sở nhà máy nước ở đường Bùi Thị Xuân, Huế. Anh ta quậy phá ở phòng bảo vệ, sau đó đi vào trong dí dao khống chế một nhân viên nữ Huỳnh Thị Cẩm Phương (35 tuổi).

Người ở trong nhà máy hoảng sợ chạy túa ra ngoài cầu cứu. Theo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, lực lượng công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng đến hiện trường để bàn phương án giải cứu con tin.

nu-nhan-vien-bi-bat-lam-con-tin-o-hue-nhan-chung-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang

 Tịnh khi đang khống chế chị Phương. Ảnh: Vnexpress

Lực lượng cảnh sát hình sự đã nổ súng chỉ thiên yêu cầu đối tượng thả con tin ra. Đến khoảng 8h40 cùng ngày, công an khống chế được đối tượng, giải cứu thành công con tin.

Thượng tá Đinh Xuân Đại, trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

nu-nhan-vien-bi-bat-lam-con-tin-o-hue-nhan-chung-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang

 Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước trụ sở Công ty CP cấp nước Thừa Thiên - Huế để theo dõi vụ việc Ảnh: Tuổi Trẻ

 
nu-nhan-vien-bi-bat-lam-con-tin-o-hue-nhan-chung-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang

 Cảnh sát đưa nam thanh niên lên xe đi về trụ sở. Ảnh: Vnexpress

Theo lời các nhân chứng kể lại trên Tuổi Trẻ, đối tượng trên khoảng 28 tuổi, có biểu hiện bất ổn về tâm thần, nghi do ngáo đá. Đối tượng này đã cầm dao và kéo xông vào phòng bảo vệ đập phá đồ đạc. Thấy đối tượng manh động, các bảo vệ đã không lao vào khống chế mà rút ra xa.

Tiếp đó, tên này cầm dao xông thẳng vào trụ sở của công ty và khống chế một nữ nhân viên tên Phương, dọa đâm nếu có ai tới gần.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot