Nửa tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập siêu nhẹ
Thủ tướng: Không thể chấp nhận mức nhập siêu dưới 3 tỷ USD
Toyota 86 nhập khẩu nguyên chiếc gặp lỗi: Hãng xe Nhật phát lệnh triệu hồi
Năm 2018, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam chạm ngưỡng 480 tỷ USD
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ 1-15/1/2019, tổng trị giá xuất khẩu cả nước đạt 9,2 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2018 con số này giảm 71 triệu USD. Trong khi đó nhập khẩu đạt gần 10,2 tỷ USD, tăng mạnh 646 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, 15 ngày đầu năm mới 2019 nước ta bị thâm hụt gần 1 tỷ USD.
Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa tháng đầu năm 2019, hàng dệt may, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 3 nhóm hàng có kim ngạch đạt từ 1 tỷ USD trở lên.
Hàng dệt may là 1 trong 3 nhóm hàng có kim ngạch đạt từ 1 tỷ USD trở lên. (Ảnh minh họa).
Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của cả nước năm 2018 đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 52,05 tỷ USD) so với năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1%. Nước ta xuất siêu gần 6,8 tỷ USD. Kết quả này sẽ tạo đà cho mức tăng trưởng khả quan 8-10% trong năm 2019. Tuy nhiên, XK năm 2019 tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, thách thức.
Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày 26/12/2018 đạt 310.000 tỷ đồng, vượt 9,5% dự toán.
Một số loại hàng hóa gồm điện thoại các loại & linh kiện xuất khẩu đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 10,5% với năm trước. Hàng dệt may ước đạt 30,45 tỷ USD, tăng 16,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 29,45 tỷ USD.
Ngoài ra, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước tính là 16,53 tỷ USD; hàng giày dép ước đạt 16,3 tỷ USD; hàng thủy sản là 8,83 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng trị giá xuất khẩu đạt 7,99 tỷ USD…
Đáng chú ý, lượng xuất khẩu dầu thô trong năm 2018 ước đạt 2,27 tỷ USD, giảm 39,5% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với năm trước.
Nguyễn Huệ