Công nghệ

Ứng dụng

Lặng người trước cảnh núi lửa phun trào dữ dội ở Chile

author 14:13 25/04/2015

(VietQ.vn) - Chile đã công bố tình trạng báo động đỏ và phải sơ tán khoảng 5.000 người dân sau khi núi lửa Calbuco phun trào lần đầu tiên trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú

Núi lửa Calbuco bất ngờ phun trào hai ngày 22 và 23/4, phun dung nham nóng chảy và những cột khói bụi khổng lồ ở khu vực miền nam Chile

Calbuco là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Chile, nhưng đợt phun trào này khiến các quan chức địa phương rất bất ngờ

Khói và tro bụi bốc lên từ núi lửa khi nhìn từ thành phố Puerto Montt

Vài giờ trước đợt phun trào đầu tiên, các quan chức địa phương tuyên bố mức báo động đỏ và khoảng 5.000 được sơ tán. Người dân ở thành phố Bariloche, Argentina, cách đó khoảng 100 km, được yêu cầu ở trong nhà để tránh nguy hiểm

Người dân địa phương đều cảm thấy hoảng sợ. Ở gần Puerto Montt, họ đều phải đeo khầu trang khi ra đường sau khi tro bụi núi lửa phủ đầy đường phố

Vì núi lửa phun trào dữ dội, nhiều chuyến bay phải hoãn lại, trong khi trường học phải đóng cửa. Trong ảnh là những cột khói trắng bốc lên từ miệng núi lửa, nhìn từ thành phố Puerto Varas

Đây là đợt phun trào mạnh đầu tiên của núi lửa Calbuco trong 42 năm qua

Những cuộn khói bốc lên tại núi lửa Calbuco

Một cư dân của thị trấn Puerto Varas cho hay: ‘Rất nhiều người đổ ra đường, họ tới các trạm xăng và đổ đầy bình để đi di tản’

Vùng gần ngọn núi lửa Calbuco không có đông dân cư sinh sống, bởi vậy chính quyền dễ dàng tiến hành di tản

Calbuco là một trong những ngọn núi lửa còn hoạt động gây nhiều lo ngại nhất ở Chile

Lần gần đây nhất núi lửa này phun trào là vào năm 1972

Chính quyền địa phương cho biết hồi tháng 3 vừa qua họ đã phát hiện một vài dấu hiệu tại ngọn núi này, nhưng lúc đó chưa thể biết chắc lúc nào núi lửa sẽ hoạt động trở lại

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang