Tin tức

Tin trong nước

Hà Nội: Ô nhiễm trầm trọng vì... ốc bươu vàng

author 17:27 10/11/2013

Xã Cấn Hữu ( Quốc Oai – Hà Nội) là địa điểm tập kết lớn lượng vỏ ốc bươu vàng. Vỏ ốc được chất thành đống cao bốc mùi hôi thối, khiến người dân ai đi qua cũng phải lấy tay che miệng, đặc biệt vào buổi chiều, gió thổi mạnh vào khu dân cư. (Ảnh thực hiện: Hoàng Ngọc).

Đây là địa điểm thu gom đầu mối về ốc bươu vàng cho cả vùng Đồng bằng sông Hồng, bao gồm Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định…

Ốc bươu vàng chủ yếu được xuất sang Trung Quốc, với mức lợi nhuận cao  trung bình từ 15 – 20 nghìn đồng/1kg, đỉnh điểm lên đến 23 nghìn đồng/1kg. Nhiều nông dân đã bỏ ruộng để đi

Vỏ ốc bươu vàng được chất thành đống cao bốc mùi hôi thối, khiến người dân ai đi qua cũng phải lấy tay che miệng

Loại ốc bươu vàng vốn là kẻ thù ngoại lai phá hoại mùa màng, không đội trời chung của nông dân

Các con kênh bị người dân đổ đầy vỏ ốc. Thậm chí ốc bươu vàng còn được đổ xuống ruộng... (

Tuy nhiên mấy ngày nay, do nhân dân và dư luận phản ánh nhiều về việc ô nhiễm không khí cũng như nguồn nước, cơ quan địa phương đã chỉ đạo thực hiện dọn dẹp vỏ ốc bươu ở hai bên đường, triền đê ở thôn Cấn Thượng, Cấn Hạ và Đĩnh Tú. Đây là ba địa điểm tập kết vả ốc lớn nhất toàn xã Cấn Hữu.

Công tác dọn dẹp được tiến hành nhiều ngày qua

Những chiếc xe tải được người dân trong thôn Cấn Thượng thuê xúc và trở vỏ ốc bươu đi đổ với chi phí là 400 nghìn đồng/ 1h

Bác Cấn Thị Loan, người dân trong thôn Cấn Thượng ( Cấn Hữu – Quốc Oai) chia sẻ “ mấy ngày trước, chưa có người dọn dẹp vỏ ốc được chất đống đen xì, trời nắng mùi hôi thối bốc lên không chịu được, trời mưa ròi lổm ngồm bò ra trắng xóa hai bên đường.”

Ông Lê Đình Ly trưởng thôn Cấn Thượng cho biết “người dân vì cái lợi trước mắt mà làm cho làng xã thôn phải vất vả, đúng như là kẻ ăn ốc người đổ vỏ.”

Hậu quả là đây!

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang