Oanh Hà – ‘bà trùm’ ma túy 61 tuổi – người đang bị truy nã quốc tế là ai?

author 15:21 17/07/2018

(VietQ.vn) - Oanh Hà là chị ruột của Dung Hà - trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam. Bản thân Oanh là một kẻ táo tợn, cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 16/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phát lệnh truy nã quốc tế đối với Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, 61 tuổi, quê Hải Phòng).

Oang Hà bị cáo buộc cầm đầu đường mua bán ma túy xuyên quốc giá “khủng” từ Campuchia về TP HCM. Trước đó hồi tháng 5, 7 nghi can trong đường dây này đã bị bắt, thu giữ 39 bánh heroin, 30 kg ma túy đá, 103.000 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan.

“Tóm gọn” xong nhóm đàn em của Oanh Hà, CQĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia triển khai lực lượng vây bắt bà trùm này, song đối tượng đã kịp thời trốn thoát.

oanh-ha--ba-trum-61-tuoi--nguoi-dang-bi-truy-na-quoc-te-la-ai

 Oanh Hà bị truy nã quốc tế. Ảnh: Vietnamnet

Oanh Hà (sinh năm 1957) là chị ruột của trùm giang hồ Hải Phòng Dung Hà – bà trùm xã hội đen “khét tiếng” thời Năm Cam – người từng bị tên trùm này ra lệnh cho đàn em bắn chết khi đang ở quận 1 (Tp.HCM) năm 2000).

Báo An ninh thủ đô thông tin, dựa trên những hồ sơ, tài liệu liên quan đến bà trùm Oanh Hà, thấy được “máu” cờ bạc, tội phạm đã ăn sâu vào người phụ nữ này.

Trong khoảng thời gian từ 1981 đến 2013, Oanh Hà liên tiếp thụ án tù vì các tội danh đánh bạc, buôn bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Độ tinh quái, lưu manh của Oanh Hà được giới giang hồ cho là thậm chí còn hơn cả Dung Hà, chỉ là bà ta không khoa trương nhằm che giấu thân phận, dễ bề hoạt động.

Theo Thanh Niên, năm 2002, Oanh bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, chịu án phạt 20 năm tù. Do cản tạo tốt, đồng thời có thành tích giúp cơ quan điều tra phá nhiều vụ án, Oanh được đặc xá sau 7 năm ngồi tù.

Vừa ra tù, Oanh đã ngay lập tức thu nạp đám đàn em với tham vọng gây dựng lại cơ đồ, bắt đầu từ việc tổ chức đánh bạc tại một phòng khách sạn thuê trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1).

Tháng 6/2010, Oanh điều một loạt người thân cận bao gồm con ruột, em ruột cùng nhiều đàn em thân tín từ Hải Phòng vào để quản lý, điều hành, trông coi sòng bạc, rồi mở rộng địa bàn hoạt động, lấn sang Bà Rịa-Vũng Tàu, thâu tóm một số sòng bạc có tiếng tăm tại đây.

Năm 2010, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an bao vây sòng bạc của Oanh, bắt quả tang 40 người đang sát phạt. Oanh tiếp tục bị tuyên phạt 4 năm tù.

Điểm thi bất thường tại Hà Giang: Phó phòng Khảo thí của Sở chỉ mất 6 giây để 'phù phép' điểm(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang, được biết, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Hà Giang chỉ mất 6 giây để chỉnh sửa điểm cho một thí sinh.

Sau khi ra tù, tháng 7/2014, Oanh lại tiếp tục bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khi đang chơi đánh bạc cùng đồng bọn, nhận án phạt 18 tháng tù giam.

Sau khi thụ án ở Lâm Động, Oanh “ngựa quen đường cũ”, qua Campuchia, thuê riêng sảnh một casino để điều hành đường dây mua bán ma túy.

Oanh thu gom ma túy từ Campuchia rồi đưa về TP. HCM tiêu thụ. Từ TP. HCM, Oanh bán ma túy cho các đối tượng buôn ở Hải Phòng. Để giám sát đường dây, Oanh thu nạp một đám đàn em là giang hồ cộm cán, rồi sử dụng camera để theo dõi mọi hoạt động. Trong nhóm, Oanh chỉ cho phép 1 đến 2 đàn em biết mật khẩu, vân tay mở các kho chứa ma túy.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang