“Ôm” tiền tỷ rồi bỏ rơi công trình chống lũ

author 09:14 01/12/2014

Được kỳ vọng đóng vai trò thoát lũ, chống úng, giảm nhẹ thiên tai cho hàng nghìn hộ dân vùng trũng huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế), sau 3 năm triển khai, dự án hệ thống tiêu thoát lũ Quảng Vinh - thị trấn Sịa vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ đến hơn 18 tháng. Đặc biệt, chủ thầu nhận tạm ứng hàng tỷ đồng rồi bỏ mặc công trình.

Chủ thầu bất hợp tác, thiếu trách nhiệm sau khi nhận ứng tiền tỷ, dự án tiêu thoát lũ Quảng Vinh - Sịa trễ tiến độ kéo dài, công trường um tùm trong cây dại, lau lách. 

Năm 2011, từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương trị giá 34,810 tỷ đồng, tỉnh TT-Huế phê duyệt dự án tiêu thoát lũ Quảng Vinh - Sịa, do Ban Đầu tư & Xây dựng huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư. Liên danh Cty CP Xây dựng & Thương mại Hà Mỹ Hưng và Cty CP Xây dựng Hoàng Thiên (Hà Tĩnh) đảm nhận thi công. 

Dự án khởi công vào tháng 7/2011, gồm các hạng mục chính: nạo vét lòng sông Hói, kết hợp xây kè gia cố bảo vệ bờ sông, trên tổng chiều dài 5,5 km. Theo kế hoạch, hệ thống tiêu thoát lũ này lẽ ra đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng cuối năm 2012. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai ì ạch, công trình vẫn dở dang. Theo chủ đầu tư, hai nhà thầu liên danh kể trên mới chỉ hoàn thành xây dựng được hơn 1.400m kè bảo vệ bờ sông. Hạng mục quan trọng nhất là nạo vét lòng sông, từ xã Quảng Vinh về thị trấn Sịa, để tăng hiệu quả thoát lũ, chống ngập úng dài ngày vẫn chưa được triển khai. 

Đặc biệt, Cty CP Xây dựng Hoàng Thiên mặc dù nhận tạm ứng từ dự án trên 5,8 tỷ đồng nhưng thi công ì ạch, khối lượng công trình hoàn thành nhỏ giọt, chậm tiến độ kéo dài. Số tiền bố trí dư tạm ứng cho nhà thầu này hiện trên 4 tỷ đồng. Ông Phan Đình Dũng, Giám đốc Ban Đầu tư & Xây dựng huyện Quảng Điền, cho biết, từ tháng 9/2014 đến nay, chủ đầu tư nhiều lần yêu cầu nhà thầu này tái thi công phần công trình còn dang dở (đã được bố trí dư tiền tạm ứng), nhưng không thể liên lạc được. 

Nhà thầu thiếu năng lực và vô trách nhiệm, công trình triển khai quá chậm, khiến nhiều đoạn sông thuộc dự án bị chặn dòng, đôi bờ sụt lún nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho hàng trăm hộ dân huyện Quảng Điền và có nguy cơ ảnh hưởng hàng ngàn hécta ruộng lúa, hoa màu, hạ tầng giao thông. Trong khi, mùa mưa lũ đã cận kề. “Cty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên đã vi phạm hợp đồng xây dựng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả gói thầu. Năng lực nhà thầu không bảo đảm theo như hồ sơ dự thầu. Chúng tôi đang xin ý kiến UBND tỉnh TT-Huế cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này; đồng thời, xem xét khởi kiện doanh nghiệp ra tòa”, ông Dũng cho biết.

Theo Tiền phong


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang