Ông Bùi Thế Cử 39 tuổi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

author 07:04 18/07/2017

(VietQ.vn) - Ông Bùi Thế Cử sinh năm 1978, quê ở xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), là tiến sỹ kinh tế. Ông được coi là một trong các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất cả nước.

Chiều 17/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đã họp kỳ thứ 4, bàn giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm và kiện toàn chức danh lãnh đạo tỉnh.

Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã bầu ông Bùi Thế Cử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.

bầu ông Bùi Thế Cử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử. Ảnh: Đài PTTH Hưng Yên

Ông Bùi Thế Cử sinh năm 1978, quê ở xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), là Tiến sỹ Kinh tế, đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Phó Bí thư Huyện ủy Mỹ Hào, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên.

Ông Cử được coi là một trong các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất cả nước.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Anh Hào, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công thương là ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

HOÀNG NGUYÊN

Hải Dương: Được bầu làm Chủ tịch UBND huyện khi mới 32 tuổi(VietQ.vn) - Sau đó một năm, vị Chủ tịch huyện trẻ này tiếp tục được HĐND huyện bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang