Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và những phương châm 'bất hủ' giúp bạn thêm yêu cuộc sống
Sự kiện: Kỹ năng sống
Tỷ phú Warren Buffett và những câu nói truyền cảm hứng sống cho hàng triệu người
Tỷ phú Larry Ellison và những bí quyết 'vàng' giúp bạn chinh phục thành công
Tỷ phú Richard Branson và những bài học truyền cảm hứng để đời giúp bạn sống hạnh phúc
Cũng giống như Bill Gates, năm 2004, Mark Zuckerberg bỏ ngang việc học tại Đại học Harvard để tập trung phát triển ứng dụng Facebook. Hiện tại, anh đang nắm trong tay khối tài sản kếch xù, lên tới 61,9 tỷ USD.
Mark Zuckerberg rời Harvard để tập trung phát triển ứng dụng Facebook
Trong buổi phỏng vấn với báo chí, Mark Zuckerberg đã trình bày rõ quan điểm của mình trong kinh doanh. Anh cho biết: “Mọi người thường quyết định thành lập công ty trước, sau đó mới suy nghĩ đến mặt hàng mình sẽ kinh doanh. Tuy nhiên, tôi đã làm theo trình tự ngược lại bởi tôi biết, đó là con đường đúng đắn cho bản thân mình”.
Giống như nhiều doanh nhân, trong quá trình gây dựng sự nghiệp, Mark Zuckerberg từng đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, thậm chí là rủi ro. Tuy nhiên, chàng tỷ phú công nghệ có quan điểm thú vị về rủi ro gặp phải khi làm việc khiến nhiều người khâm phục.
"Rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại chính là tránh xa các rủi ro", CEO Facebook Mark Zuckerberg nói.
Theo Zuckerberg, ngay cả khi công ty có 1 năm kinh doanh tồi tệ, thậm chí là 5 năm cũng không đáng lo ngại. Chàng tỷ phú công nghệ trẻ tuổi hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể chèo lái công ty để tạo ra giá trị lâu dài. Anh cho rằng việc chấp nhận rủi ro và đương đầu với chúng luôn có cả mặt tốt lẫn mặt xấu.
Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo
Câu nói nổi tiếng của Mark là ‘Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo’ – hiểu được rằng con người không ai hoàn hảo nhưng thực hiện đến cùng một điều gì đó đã là một thành tựu lớn.
Nếu bạn hoàn thành xong một việc, bạn có thể quay trở lại hoàn thiện nó, nhưng quan trọng là bạn đã làm hết mình.
Không sợ hãi bất kỳ điều gì
Sức trẻ của Mark cho phép anh tạo ra một môi trường nơi mà mọi người không biết sợ hãi và có thể thoải mái thực hiện ý tưởng của mình.
Điều này cũng thúc đẩy đam mê, sáng tạo và sự ham tìm hiểu.
Chính niềm tin vào những cái tưởng chừng không thể đã làm nên thành công của Facebook.
Được khen – đừng tự kiêu, bị chê – đừng nản lòng
Mark Zuckerberg: Thắng không kiêu, bại không nản
Mark luôn tâm niệm, bạn không giỏi giang như người ta khen ngợi và cũng không yếu kém như họ chê bai.
Đó là cách để anh và các cộng sự không nản lòng khi bị chỉ trích nhưng không kiêu ngạo khi được tung hô.
Tiền bạc không phải mục tiêu
“Chúng tôi không làm dịch vụ để kiếm tiền mà đơn giản, chúng tôi kiếm tiền để tạo ra các dịch vụ tốt hơn”, Zuckerberg nói.
CEO Facebook cho hay dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì công ty vẫn sẽ theo đuổi sứ mệnh duy nhất là kết nối tất cả mọi người ở các nước trên thế giới với nhau.
Được khen – đừng tự kiêu, bị chê – đừng nản lòng
Mark Zuckerberg: Thắng không kiêu, bại không nản
Đó là cách để anh và các cộng sự không nản lòng khi bị chỉ trích nhưng không kiêu ngạo khi được tung hô.
Ngoài ra, trong bài diễn văn tốt nghiệp Harvard, vị tỷ phú trẻ tuổi này cũng đã chia sẻ nhiều câu nói đầy ý nghĩa giúp bạn trẻ cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
"Ký ức đẹp nhất của tôi ở Harvard là gặp Priscilla. Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bạn có thể nói rằng đó chính là điều quan trọng nhất mà tôi xây dựng được trong thời gian ở đây".
"Tôi ở đây để cho bạn biết tìm kiếm mục đích là không đủ. Thử thách của thế hệ chúng ta là tạo ra một thế giới mà mọi người đều có ý thức về mục đích".
"Khi bạn không có quyền tự do để thực hiện ý tưởng của mình và biến nó thành một doanh nghiệp mang tính lịch sử, tất cả chúng ta đều thiệt".
"Thành công lớn nhất đến từ quyền được thất bại".
Mark Zuckerberg trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp danh dự từ đại học Harvard
"Ý tưởng nảy ra ban đầu không hề được hình thành đầy đủ, chúng chỉ trở nên rõ ràng khi bạn bắt tay vào làm. Bạn cứ việc bắt đầu thôi. Nếu tôi hiểu mọi thứ về kết nối con người trước khi bắt đầu, tôi sẽ không bao giờ thành lập Facebook".
"Hãy sẵn sàng cho việc bị hiểu lầm. Bất cứ ai làm việc với tầm nhìn lớn đều bị gọi là điên rồ, ngay cả khi bạn hoàn thành đúng. Bất cứ ai làm việc về một vấn đề phức tạp sẽ bị đổ lỗi không hiểu rõ các thách thức, mặc dù không ai có thể biết mọi thứ ngay từ đầu. Bất cứ ai chủ động sẽ bị chỉ trích vì di chuyển quá nhanh, bởi luôn có ai đó muốn bạn đi chậm lại".
“Hệ thống của chúng ta có gì đó không ổn, khi mà tôi có thể bỏ dở việc học ở Harvard và vẫn kiếm được nhiều tỷ USD chỉ trong 10 năm, trong khi hàng triệu sinh viên không thể hoàn trả khoản nợ sinh viên chứ chưa nói gì đến chuyện khởi nghiệp”.
"Chúng ta đều biết rằng thành công không chỉ nhờ vào ý tưởng tốt hay làm việc chăm chỉ. Chúng ta thành công còn vì may mắn. Nếu tôi phải hỗ trợ gia đình thay vì có thời gian ngồi lập trình, nếu tôi không biết là mình sẽ ổn nếu chẳng may Facebook không thành công, tôi sẽ không đứng đây ngày hôm nay. Nếu thành thật, chúng ta sẽ thấy mình may mắn nhiều như thế nào.