'Ông chủ mới' của Big C nói gì về việc chưa nộp thuế 3.600 tỷ đồng khi vào VN?

authorDương Phương Ngọc 06:15 03/08/2016

(VietQ.vn) - Tập đoàn Central Retail thuộc tập đoàn Central Group (Thái Lan) đã hoàn tất nhiệm vụ khai báo thuế liên quan đến việc chuyển nhượng Big C Việt Nam.

Mới đây, trong văn bản được gửi tới các bên liên quan trong vụ chuyển nhượng hệ thống siêu thị Big C Việt Nam (VN), Tổng cục Thuế yêu cầu kê khai và nộp thuế chuyển nhượng vốn, đồng thời khuyến cáo không cho chuyển đổi chủ mới nếu chậm nộp thuế.

Tổng cục Thuế cho biết: Tính đến ngày 20-6, sau gần hai tháng kể từ khi Tập đoàn Casino (Pháp) chuyển nhượng Big C VN cho Tập đoàn Central Group (Thái Lan), cơ quan thuế vẫn chưa nhận được hồ sơ kê khai và nộp thuế của thương vụ chuyển nhượng.

Nếu Thông tư 20 hết hiệu lực, Việt Nam sẽ thành ‘bãi xe rác’?(VietQ.vn) - Theo ông Bùi Danh Liên (Hiệp hội Vận tải TP.HN): Nếu Thông tư 20 không được duy trì, việc nhập khẩu xe bị thả lỏng, VN có thể sẽ trở thành… bãi xe cũ.

Trong khi theo quy định của VN, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn. Theo cơ quan thuế, ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ chuyển nhượng Big C vào khoảng 3.600 tỉ đồng.

“Trường hợp các bên kê khai và nộp thuế muộn, cơ quan thuế VN sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trước mắt là các công ty thuộc hệ thống siêu thị Big C VN sẽ bị dừng việc thay đổi người đại diện pháp luật từ Tập đoàn Casino sang Tập đoàn Central Group”, công văn khẳng định.

Liên quan đến nghĩa vụ đóng thuế chuyển nhượng chuỗi Big C Việt Nam giữa bên mua là Central Retail và bên bán là tập đoàn Casino Group (Pháp) được hoàn tất vào cuối tháng 4 vừa qua, chia sẻ với PV Chất lượng Việt Nam, đại diện Tập đoàn Central Group VN khẳng định: Tập đoàn Central Retail đã hoàn tất nhiệm vụ khai báo thuế liên quan đến việc chuyển nhượng Big C Việt Nam.

Đại diện Central Group cũng nhấn mạnh: “Là một tập đoàn gia đình có lịch sử thành công và phát triển lâu đời, quan tâm đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam, Tập đoàn Central không ngừng nỗ lực hợp tác và phát triển kinh doanh cùng các đối tác địa phương; hỗ trợ xúc tiến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng Việt ra thế giới và luôn luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam”.

 Central Retail đã hoàn tất nhiệm vụ khai báo thuế liên quan đến việc chuyển nhượng Big C Việt Nam. 

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ vào ngày 1/8/2016, dẫn nguồn từ Bộ Tài chính cho hay: Siêu thị Big C VN đã kê khai và nộp thuế chuyển nhượng vốn thay Tập đoàn bán lẻ Central Group khi mua lại hệ thống siêu thị này. 

Bước đầu, doanh nghiệp này vừa nộp 380 tỉ đồng. Dự kiến trong thời gian tới sẽ nộp dần số thuế còn lại. Tổng tiền thuế mà doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế là khoảng 2.000 tỉ đồng. Như vậy, doanh nghiệp còn phải nộp hơn 1.600 tỉ đồng nữa.

Trước đó, bàn luận về thương vụ này, nhiều ý kiến phân tích về luật cho rằng: Nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng là bên bán tức Tập đoàn Casino nếu việc chuyển nhượng có phát sinh thu nhập. Tuy nhiên, do giao dịch giữa hai đơn vị này ngoài lãnh thổ Việt Nam, không thông qua cơ quan quản lý Việt Nam, không thay đổi pháp nhân thì rất khó yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, sau một thời gian khá dài hoàn tất việc chuyển nhượng thương vụ (gần 3 tháng), nhưng cả bên bán và bên mua cũng không có động thái nào trong việc đóng thuế, dẫn đến cơ quan thuế liên tục "thông báo" trên các phương tiện truyền thông thúc Big C Việt Nam phải nộp thuế, kèm những lời "răn đe" về việc xử phạt nếu chậm thi hành.

Và rốt cuộc đến nay Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) - đơn vị mua lại toàn bộ hệ thống chuỗi bán lẻ Big C tại Việt Nam - đã hoàn tất nhiệm vụ khai báo thuế của thương vụ chứ không phải là bên bán (tập đoàn Casino).

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang