Ông Lê Phước Vũ có hơn 1.600 tỷ đồng tại Hoa Sen

author 23:27 28/10/2013

Trị giá tài sản này giảm hơn 90 tỷ đồng so với hồi tháng 7 do giá cổ phiếu HSG hạ trên 5%.

Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG) vừa công bố báo cáo quản trị cho niên độ tài chính từ ngày 1/10/2012 đến 30/9/2013. Theo đó, số lượng cổ phiếu của Chủ tịch Hoa Sen – ông Lê Phước Vũ hầu như không thay đổi nhiều kể từ hồi tháng 7 nhưng trị giá lại hao hụt do thị giá HSG giảm.

le-phuoc-vu-VNE-9857-1382960310.jpg

Ông Lê Phước Vũ hiện sở hữu nhiều cổ phiếu HSG nhất Tập đoàn Hoa Sen. Ảnh: HSG

Đến ngày 30/9, ông Vũ có gần 43 triệu cổ phiếu trong danh mục và là cá nhân có tỷ lệ sở hữu cao nhất Tập đoàn Hoa Sen với 44,51%. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, HSG đạt 38.600 đồng một cổ phiếu, giảm gần 5,4% so với những phiên giao dịch gần cuối tháng 7.

Lúc đó, trị giá tài sản của ông Vũ thông qua cổ phiếu HSG đạt 1.748 tỷ đồng và là một trong 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Hiện tại, nếu tính theo giá trong phiên 28/10, trị giá tài sản của ông Vũ còn 1.654 tỷ đồng.

Một cá nhân khác cũng nắm khối lượng lớn chứng khoán của Hoa Sen là bà Hoàng Thị Xuân Hương – vợ ông Lê Phước Vũ với hơn 6,71 triệu cổ phiếu HSG, tỷ lệ sở hữu 6,98%. Cũng tính theo giá đóng cửa ngày 28/10, trị giá tài sản của bà Hương tại công ty chồng gần 260 tỷ đồng.

Các thành viên còn lại trong ban điều hành của tập đoàn chỉ giữ khoảng vài nghìn cho đến vài chục nghìn cổ phiếu HSG, tỷ lệ sở hữu chưa đến 1% mỗi người. Trong đó, Tổng giám đốc Trần Ngọc Chu nắm 86.400 cổ phiếu HSG, chiếm 0,09% vốn điều lệ Tập doàn Hoa Sen.

Theo kết quả kinh doanh quý IV và cả niên độ tài chính 2012-2013, Công ty mẹ Hoa Sen lãi gần 609 tỷ đồng, tăng gần 70% so với niên độ tài chính 2011-2012.

Theo VnE

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang