Người quyết tâm ‘giữ uy tín cho gia đình’ vừa được giao thêm nhiệm vụ

authorHoàng Nguyên 05:59 26/05/2016

(VietQ.vn) - Ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vừa được Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định.

Chiều 25/5, Thành ủy TP.HCM đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, ông Lê Trương Hải Hiếu, sinh năm 1981, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

 Ông Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh Vietnamnet

Ông Hiếu là con trai nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. Tháng 8/2015, ông Hiếu được điều động giữ chức vụ Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư Quận ủy quận 12, lúc đó ông được xem là lãnh đạo quận trẻ nhất của TP.HCM ở tuổi 34.

Ngày đó, trả lời báo chí trước nguồn tin từ dư luận cho rằng ông Hiếu trở thành chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM vì có bố là người đứng đầu thành phố, ông Lê Trương Hải Hiếu chia sẻ: “Có bố là Bí thư thành phố, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn nữa, cố gắng làm sao ngoài việc giữ uy tín cho bản thân còn phải giữ uy tín cho gia đình”.

Còn mới đây, trên cương vị chủ tịch UBND quận 12, ông Hiếu đã ra quy chế khen thưởng chương trình “Vì quận 12 bình yên” để khuyến khích các tập thể, cá nhân và lực lượng chức năng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận, được người dân đánh giá cao.

Cùng ngày 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Phó bí thư Thành ủy TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho bà Võ Thị Dung.

Bà Dung trước đó là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Thứ trưởng Bộ Giao thông: ‘Không muốn mất phí, có thể đi đường khác’(VietQ.vn) - Thứ trưởng Bộ Giao thông nói như vậy trước bức xúc của tài xế, vì trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Bình, chiều dài 100 km nhưng có đến 4 trạm thu phí.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang