Ông Nguyễn Đăng Quang ‘tái xuất’ đường đua của những tỷ phú USD

author 16:20 02/01/2020

(VietQ.vn) - Với khối tài sản trị giá 1 tỷ USD, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan – ông Nguyễn Đăng Quang lại lọt top những tỷ phú USD thế giới theo xếp hạng của Forbes.

Theo Forbes, tính đến ngày 31/12/2019, Việt Nam có 5 tỷ phú USD, trong đó có sự quay trở lại của ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan với số tài sản trị giá 1 tỷ USD.

Ngoài ra, 4 tỷ phú USD còn lại của Việt Nam gồm: ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (7,6 tỷ USD); bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietjet Air (2,7 tỷ USD); ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco (1,7 tỷ USD); ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (1,4 tỷ USD).

Trước đó, ông Quang đã rớt khỏi danh sách tỷ phú USD khi tổng tài sản giảm xuống còn 977,6 triệu USD (tính tại ngày 11/12/2019).

 

Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Massan.

Tỷ phú USD Nguyễn Đăng Quang là doanh nhân gốc Quảng Ngãi khởi nghiệp kinh doanh mì gói cùng ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank và sau đó dẫn dắt Tập đoàn Masan trở thành một trong các tập đoàn kinh doanh đa ngành hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, tài chính, khai khoáng và chăn nuôi. Ông Quang hiện cũng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank. Được biết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan đã lọt vào danh sách tỷ phú USD từ tháng 3/2019 với tổng tài sản 1,3 tỷ USD, xếp hạng thứ 1717.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2019 và 9 tháng năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group lần lượt đạt 8.968 tỷ đồng, giảm 2,2% và 26.378 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3 đạt 2.667 tỷ đồng, tăng 143%; lũy kế 9 tháng đạt 5.084 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2018.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ quý 3 đạt 2.228 tỷ đồng, tăng 197,8%; 9 tháng đạt 4.110 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2018. Masan Group cho biết, lợi nhuận tăng mạnh nhờ giảm nợ vay gần 12.500 tỷ đồng qua đó giảm chi phí tài chính đáng kể (giảm 29,2% trong quý 3 và giảm 30,3% trong 9 tháng); hơn nữa Masan có khoản thu nhập liên quan vụ kiện tại Trọng tài quốc tế giữa Công ty Núi Pháo (thành viên của Masan Group) và Jacobs.

 Thảo Nguyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang