Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

author 15:04 25/07/2018

Ít ngày sau khi nhận chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Viettel được giao quyền lãnh đạo Bộ này.

Ngày 25/7, Thủ tướng ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Viettel

Trước đó, do các vi phạm liên quan đến dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo; cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ này.

Chủ tịch nước cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng với ông Trương Minh Tuấn; hiện Bộ Thông tin Truyền thông có 5 Thứ trưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (56 tuổi) quê Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô, Thạc sĩ viễn thông ở Australia, Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là người góp phần đưa Viettel trở thành tập đoàn hùng mạnh, phá thế độc quyền trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Viettel từ năm 2014, đến giữa tháng 6/2018, ông Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn này.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức bộ trưởng; trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của thành viên Chính phủ.

Cũng trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng quyết định giao quyền bộ trưởng theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ trong trường hợp khuyết bộ trưởng.

Theo Vnexpress

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang