Ông Nguyễn Quang Lập được tại ngoại

author 06:43 11/02/2015

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Quang Lập đã được tại ngoại về nhà và sức khỏe của ông hiện rất tốt.

Thông tin trên báo Người lao động cho biết, ngày 10/2, Công an TP HCM xác nhận đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại điều tra đối với bị can Nguyễn Quang Lập (SN 1956, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM).

nhà văn nguyễn quang lập được tại ngoại

Ông Nguyễn Quang Lập. Ảnh: nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Ông Nguyễn Quang Lập quê Quảng Trạch, Quảng Bình, được biết đến là chủ blog Quê choa, từng học Đại học Bách khoa. Ông Lập là một nhà văn, nhà viết kịch có tiếng, ông viết nhiều kịch bản điện ảnh như Đời cát, Thung lũng hoang vắng. Đặc biệt, Phim Đời cát do ông viết kịch bản đã đoạt giải vàng Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương, giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Trước đó, ngày 6/12/2014, ông Lập bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự. Bản tin của Bộ Công an khi đó không nói rõ ông Nguyễn Quang Lập bị bắt quả tang về tội danh gì nhưng khẳng định, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quang Lập để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau đó, ông Nguyễn Quang Lập bị khởi tố bị can và tạm giam theo điều 88 Bộ luật Hình sự về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Liên quan đến việc ông Lập được tại ngoại, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên vào chiều 10/2, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai ông Nguyễn Quang Lập cũng cho biết ông Lập vừa được tại ngoại về nhà hôm nay và sức khỏe của ông hiện rất tốt.

H.Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang