Ông Nguyễn Thiện Nhân tham gia Ngày Olympic, hưởng ứng tinh thần thể thao của Bác Hồ

author 23:13 26/03/2016

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Thiện Nhân và nhiều nhà lãnh đạo, cùng với hàng triệu người đã hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2016, noi gương theo Bác Hồ vĩ đại.

Sáng 26/3, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân năm 2016. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam và 70 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016).

Ông Nguyễn Thiện Nhân tham gia Ngày chạy Olympic, hưởng ứng tinh thần thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đạiÔng Nguyễn Thiện Nhân tham gia Ngày chạy Olympic, hưởng ứng tinh thần thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ảnh ST

Tới tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL. Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân, các VĐV, cán bộ công chức, viên chức, nghệ sĩ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đây là năm thứ 2 sự kiện Ngày chạy Olympic được diễn ra đồng loạt trên toàn quốc. Hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;  Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (23/6/1931-26/3/2016) và Kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016).

Đọc diễn văn phát động Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã nêu bật những giá trị lý luận và thực tiễn, vừa đại chúng, vừa khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục và sức khỏe thông qua lời kêu gọi toàn dân tập thể dục với quan điểm “Dân cường thì quốc thịnh.”

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hưởng ứng lễ phát động Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân 2016, trong sáng 26/3 đã có hơn 7.000 người dân đại diện cho các xã phường thị trấn của Thủ đô nhiệt tình tham gia sự kiện này. 

Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa, một ngày hội lớn, là hành động thiết thực để rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lời phát động, các lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng một vòng bờ hồ Hoàn Kiếm trong không khí sôi nổi và hào hứng.

Theo Ban tổ chức Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân năm 2016, cùng thời gian với Lễ phát động tổ chức tại Hà Nội, trên khắp 63 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước cũng đồng loạt hưởng ứng Ngày chạy ở cấp xã, phường, thị trấn. 

Theo ước tính, ngày chạy Olympic có khoảng 7 triệu người hưởng ứng tham giaTheo ước tính, ngày chạy Olympic có khoảng 7 triệu người hưởng ứng tham gia. Ảnh ST

Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Được biết, cùng với Thủ đô Hà Nội, cũng trong sáng nay (26/3) tất cả các tỉnh thành trên cả nước cũng đã đồng loạt tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2016. Nhiều tỉnh, thành kết hợp tổ chức với Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT và giải Việt dã truyền thống của huyện, của tỉnh như: Lào Cai, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An, Lai Châu, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên…

Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày chạy với quy mô lớn tại bốn địa phương trọng điểm là: Km số 0 Khu di tích quốc gia Pác Bó(Cao Bằng), huyện đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi, giải Việt dã tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), sáng 27- 3 huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) sẽ là địa phương cuối cùng phát động ngày chạy Olympic.

Hồng Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang