Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

author 06:36 29/02/2016

Ông Phan Đình Trạc, 58 tuổi, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Tối 28-2, một nguồn tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, sáng 29-2, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiến hành lễ trao quyết định phân công ông Phan Đình Trạc nhận nhiệm vụ đứng đầu Ban Nội chính ngay tại trụ sở cơ quan này.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua, ông Phan Đình Trạc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ngày 21-1-2015, ông Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Trước đó, thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư (tại Công văn số 9190-CV/VPTW ngày 27-11-2014 của Văn phòng Trung ương Đảng) và trên cơ sở ý kiến của ông Nguyễn Bá Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương ngày 16-1-2015 phân công ông Phan Đình Trạc làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, ông Phan Đình Trạc điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban khi Trưởng Ban Nội chính Trung ương vắng mặt hoặc được uỷ quyền.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; tốt nghiệp Đại học An ninh. Ông là cựu Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, hàm Đại tá. Năm 2005, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Ông là Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Từ tháng 1-2013, ông được điều động làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương qua đời, ông Phan Đình Trạc được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương từ tháng 1-2015.

Ngày 8-9-2015, ông Trạc được Bộ Chính trị phân công làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo NLĐ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang