Ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức bộ trưởng Bộ Tài chính

author 17:53 17/02/2013

(VietQ.vn) - Thủ tướng vừa phân công Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận bàn giao và trực tiếp phụ trách Bộ Tài chính.

 Như vậy, ông Vương Đình Huệ sẽ không tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức bộ trưởng Bộ Tài chính nữa mà sẽ tập trung vào công việc của trưởng Ban Kinh tế trung ương theo sự phân công của Bộ Chính trị trước đó. Ông Vũ Văn Ninh từng giữ chức bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2006 và ông Vương Đình Huệ kế nhiệm từ tháng 8-2011.

Báo Tuổi trẻ dẫn một nguồn tin cho hay, ông Ninh sẽ trực tiếp phụ trách Bộ Tài chính cho tới khi Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới vào vị trí bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội diễn ra giữa năm nay.

Trước đó, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định thành lập Ban Kinh tế trung ương. Đồng thời Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ, ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ chức năng của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Trưởng ban Kinh tế Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Là Tổng kiểm toán Nhà nước từ tháng 7/2006, tại Đại hội Đảng lần thứ XI, ông Huệ được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, tại kỳ họp thứ nhất, ông Huệ được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, là một trong số các thành viên Chính phủ trẻ tuổi và ít nhiều gây ấn tượng của nhiệm kỳ này.

Văn Khoa (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang