Ôtô Indonesia 'đánh bật' Thái Lan, tràn vào Việt Nam

author 11:11 17/09/2017

Lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia đang tăng cao kỷ lục với trên 13.000 chiếc trong 8 tháng đầu năm, cao gấp đôi Thái Lan.

8 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan cho biết lượng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia đang áp đảo thị trường Việt Nam. Xe nhập từ Indonesia đạt 13.319 xe, cao gần gấp đôi lượng nhập từ Thái Lan với 1.272 xe.

Theo thống kê của Hải quan, tính riêng trong tháng 8, tổng lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là 7.800 xe với tổng trị giá 188 triệu USD. Lượng nhập khẩu tăng 12,8% so với tháng 7.

Đặc biệt, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia tăng gấp 8,6 lần về lượng và 12,1 lần về giá trị so với cùng kỳ 2016. Cùng kỳ 2016 chỉ nhập khẩu khoảng 1.800 chiếc từ Indonesia.

Từ vị trí thứ 9 năm ngoái, Indonesia đã vươn lên dẫn đầu trong các nước xuất khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ vào Việt Nam, bắt nguồn một phần từ quyết định chuyển mẫu Fortuner từ lắp ráp sang nhập khẩu Indonesia của Toyota hồi đầu năm. 

Cơ cấu nhập khẩu các loại xe của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Đồ họa: Zing

Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc đang lao dốc một cách nhanh chóng. Theo đó, 8 tháng đầu năm, lượng xe giảm 53,4%, giá trị nhập khẩu giảm tới 43,8%.

Tính riêng dòng xe dưới 9 chỗ ngồi, lượng ôtô nhập khẩu từ Indonesia đang áp đảo thị trường, cao hơn hẳn xe xuất xứ từ các thị trường truyền thống như Thái Lan, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại đạt khoảng 65.500 chiếc với tổng trị giá 1,39 tỷ USD. Lượng này giảm nhẹ 4,9% so với năm 2016.

Về cơ cấu nhập khẩu, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống có tổng lượng 32.700 xe. Ôtô tải nhập khẩu là 7.400 xe. Theo đó, ôtô dưới 9 chỗ nhập khẩu tăng 13,9% so với cùng kỳ 2016, còn ôtô tải lại giảm tới 14%.

Lượng ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm từ 5 thị trường lớn nhất. Đồ họa: Zing

Về thị trường nhập khẩu, tính chung 8 tháng đầu năm, ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Thái Lan có số lượng lớn nhất với 23.800 xe với tổng trị giá 432 triệu USD.

Tiếp theo đó là Indonesia với 15.500 chiếc, trị giá 277 triệu USD. Đứng thứ 3 là ôtô xuất xứ từ Hàn Quốc với 6.000 chiếc, trị giá 127 triệu USD.

Theo Zing

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang