Hé lộ nguyên nhân nghi can cướp tiền tại PGD ngân hàng BIDV ở Huế

authorLan Ninh 14:05 18/12/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ PGD ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp, nghi can của vụ án đã bị bắt và khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã cướp đi 725 triệu đồng.

Tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Đại tá Lê Quốc Hùng, cho biết ban giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế đang trên đường vào TP Đà Nẵng để di lí nghi can gây ra vụ cướp phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV ở Huế Nguyễn H. T. - sinh năm 1987, trú ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng về Huế phục vụ công tác điều tra.

PGD ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp vào tối 6/12. Ảnh: Internet 

Theo VTC News, T. bị Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công An phối hợp với công an thành phố Đà Nẵng, công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng rồi dùng xe máy này để đến ngân hàng BIDV cướp 725 triệu đồng.

Bắt một nghi can trong vụ cướp PGD chi nhánh ngân hàng BIDV ở Huế(VietQ.vn) - Công an vừa bắt được nghi can trong vụ phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, vụ cướp diễn ra lúc 17h ngày 6/12, tại phòng giao dịch Thành Nội 29 Mai Thúc Loan TP Huế, thuộc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV Thừa Thiên - Huế.

Tên cướp được cho là thực hiện vụ cướp khoảng 725 triệu đồng chỉ trong vòng 17 giây. Sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy tang vật gồm 1 xe máy, 1 mũ bảo hiểm và đôi giày tại chợ Đông Ba - Huế.

Mộc Lan (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang