Phá đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn

author 06:13 05/09/2013

Đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu được bố trí kín kẽ trong khu dân cưu đông đúc nhằm tẩu tán khi công an ập vào. Mỗi ngày, các đối tượng vận chuyển từ 15-20 chuyến với số lượng từ 20.000 – 30.000 gói thuốc.

 

Số thuốc lá lậu bị công an bắt vào chiều 3-9. Ảnh công an cung cấp
 
Ngày 4-9, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM vẫn đang mở rộng điều tra, truy bắt số đối tượng còn lại trong đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn vừa bị triệt phá vào chiều tối 3-9.
 

Đối tượng Đặng Thanh Quốc. Ảnh công an cung cấp
 
Theo thông tin từ PC46 Công an TP HCM, khoảng 16 giờ ngày 3-9, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC46 và Công an huyện Hóc Môn bất ngờ ập vào nhà trên đường Bà Điểm 12, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tại thời điểm trên, căn nhà có nhiều đối tượng cùng một xe tải (loại 550 kg) biển số 54Y – 8982, trên xe chở gần 16.000 gói thuốc lá các hiệu Hero, Jet… Tiến hành khám xét nhà, các trinh sát phát hiện thêm 2.000 gói thuốc lá đựng trong các bao tải giấu dưới nhà bếp.

 

Đối tượng Dương Minh Hoàng. Ảnh công an cung cấp.
 
Theo lời khai ban đầu của Dương Minh Hoàng (tức Út Niễm, SN 1975, ngụ ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), vào 15 giờ cùng ngày, đối tượng này đã chở vào căn nhà một lượng lớn thuốc lá lậu, sau đó chuyển hàng sang xe tải biển số 54T - 6315 do đối tượng Lâm Văn Xuân (SN 1967, ngụ quận 12) đang đậu chờ trên quốc lộ 1A.

 

Đối tượng Lâm Văn Xuân. Ảnh công an cung cấp.
 
Ngay sau khi lấy lời khai của Hoàng, các trinh sát tiếp cận xe tải 54T – 6315, tiến hành khám xét và phát hiện trên xe có 9.600 gói thuốc lá hiệu Hero và Jet. Trong quá trình khám xét căn nhà trên, lực lượng công an cũng bắt thêm hai đối tượng, gồm: Đặng Thanh Quốc (SN 1990) và Võ Quang Châu (SN 1978, cả hai cùng quê tỉnh Vĩnh Long).
 

Đối tượng Võ Quang Châu. Ảnh công an cung cấp.

 
Được biết, đây là đường dây buôn lậu thuốc lá có quy mô khá lớn do đối tượng tên Th. cầm đầu. Mỗi ngày, các đối tượng cầm đầu đường dây thuê người vận chuyển từ 15-25 chuyến với số lượng khoảng 20.000 – 30.000 gói thuốc lá lậu từ huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) về tập kết tại căn nhà này. Sau đó, các đối tượng dùng xe tải chở xuống TP Cần Thơ giao cho các đầu nậu tại đây.
 
Theo NLD
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang