Pháp công bố hơn 400 mỹ phẩm chứa hóa chất độc hại
Thận trọng với hóa chất độc hại 'bủa vây' mỹ phẩm cho bé yêu
'Lạnh gáy' với những thành phần độc hại trong mỹ phẩm
Tin cảnh báo: Pháp cảnh báo 400 loại mỹ phẩm có hại sức khỏe
Trang Dân trí có đưa tin, Hiệp hội Người tiêu dùng Pháp cũng đưa ra 11 chất “không thích hợp” đã có trong các mỹ phẩm bao gồm những chất gây rối loạn nội tiết như BHA, butyl và propyl-parabens cũng như các chất gây dị ứng như méthylisothiazolinone (MIT).
BHA hay Beta Hydroxy Acid là Salicylic acid có nguồn gốc từ acid acetylsalicylic hoặc aspirin. Khác với AHA, BHA có thể tan trong dầu, tác động sâu đến lỗ chân lông. Salicylic acid và aspirin sẽ có những tác động “na ná” trên cơ thể. Một trong những tác hại nguy hiểm nhất của salicylic acid là gây ra hội chứng Reye có thể gây tử vong cho người sử dụng hoặc có thể khiến họ tàn tật suốt đời. Một rủi ro khác khi sử dụng những mỹ phẩm có chứa salicylic acid là có thể gây hen suyễn và nhạy cảm với aspirin. Sự dị ứng với aspirin có thể gây tử vong. Salicylic acid còn có thể gây ung thư da vì làm tăng tính nhạy cảm của da trước tia cực tím.
Theo thông tin của Zing, Paraben là chất kháng khuẩn và kháng nấm, được dùng làm chất bảo quản để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế sự phân hủy của các hoạt chất dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm làm đẹp. Một số nghiên cứu cáo buộc tác dụng phụ của một số loại paraben có liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư. Một số nghiên cứu được thực hiện trên thế giới chứng minh paraben là chất gây mất cân bằng nội tiết tố nếu thời gian sử dụng lâu dài.
Điều đáng lưu ý nhất trong cảnh báo của Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Pháp đó là việc các loại mỹ phẩm dành cho trẻ sơ sinh có Phenoxyethanol. Theo như thông tin của tờ Tuổi trẻ, Phenoxyethanol với nồng độ cao có thể gây ói, tiêu chảy, ức chế thần kinh, với nồng độ hơi cao trên 2,2% có thể gây ngứa và xốn mắt…
Hiệp hội người tiêu dùng Pháp cho rằng ngoài một số sản phẩm “vi phạm pháp luật” thì một số sản phẩm chứa các chất gây ra những tác dụng độc hại vẫn tồn tại hợp pháp vì còn những quy định quá lỏng lẻo. Ví dụ những chất gây rối loạn nội tiết- theo Ủy ban kiểm tra Châu Âu đòi hỏi cần có những kiểm tra chặt chẽ nhưng trong thực tế vẫn chưa có chất nào bị cấm.
Do đó, các Tổ chức kêu gọi chính phủ cần thực hiện ngay các khuyến nghị của các chuyên gia về việc thu hồi các chất, cần có những quy định chặt chẽ và rõ ràng về những điều cần ghi trên các nhãn các sản phẩm, chẳng hạn phải ghi rõ không có Paraben hay ít gây dị ứng. Nói chung cần có một định nghĩa mới về những chất gây rối loạn nội tiết để loại bỏ những chất độc hại ra khỏi sản phẩm.
Dưới đây là một số các sản phẩm của các thương hiệu nhiều người biết đến mà Hiệp hội tiêu dùng Pháp khuyến cáo:
Thu Thảo (t/h)