Pháp mở cuộc không kích đầu tiên tiêu diệt IS

author 07:14 20/09/2014

(VietQ.vn) - Văn phòng Tổng thống Pháp Hollande thông báo máy bay phản lực của Pháp đã tiến hành những cuộc giao tranh đầu tiên tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq.

Bản tuyên bố cho biết máy bay đã tấn công một kho quân sự của IS nằm ở phía đông nam Iraq và sẽ có thêm nhiều cuộc không kích khác vào những ngày tiếp theo.

Kể từ giữa tháng 8, Mỹ đã thực hiện hơn 170 cuộc không kích để tiêu diệt nhóm khủng bố Hồi giáo tại Iraq.

Pháp mở cuộc không kích đầu tiên tiêu diệt IS tại Iraq

Pháp mở cuộc không kích đầu tiên tiêu diệt IS tại Iraq. Ảnh minh họa

Hiện IS vẫn đang nắm trong tay quyền kiểm soát hàng chục thành phố và thị trấn tại Iraq và Syria, nơi được chúng tuyên bố là khu vực “Caliphate”.

Liên minh hỗ trợ thế nào để chống lại IS?

Quốc gia Các cuộc không kích/giám sát Thiết bị hỗ trợ/ Nhân viên Hậu cần

Mỹ

 

Không kích tại những khu vực IS kiểm soát ở Iraq cũng như ở Syria 1000 nhân viên tham mưu, cố vấn, tàu bay chứa 65 máy bay, gồm máy bay phản lực chiến đấu F/A 18, trực thăng tấn công Apache và máy bay không người lái Đào tạo và trang bị cho quân nổi dậy ôn hóa ở Syria
Anh Chỉ giám sát khu vực Iraq

Máy bay phản lực chiến đấu Tornado, máy bay vận tải Hercules, trực thăng tấn công Chinook, 1 máy bay giám sát Rivet Joint.

Trang bị vũ khí cho người Kurd (nhóm dân tộc chủ yếu sống ở Kurdistan, hiện tại nằm trong Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ)

 
Pháp Không kích và giám sát ở Iraq 40 nhân viên tham mưu, cố vấn + trang bị vũ khí cho người Kurd  
Úc   600 nhân viên tham mưu, cố vân + 10 máy bay gồm máy bay chiến đấu F/A-18, máy bay tiếp dầu (cho các máy bay khác) và máy bay hỗ trợ  
Các nước vùng vịnh     Cho phép sử dụng các căn cứ không quân và không phận
Ả Rập Xê-út     Cho phép sử dụng căn cứ để đào tạo phe nổi dậy ôn hòa ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ     Hoạt động cứu trợ và hậu cần từ căn cứ không quân NATO

Quỳnh Trang


 

   
   
       
       
       
       
       
       
     
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang