Phát hiện 11,5 tấn sứa biển xuất lậu sang Trung Quốc

author 19:33 17/04/2020

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 1 phương tiện bè, không mang biển kiểm soát vận chuyển 11,5 tấn sứa biển xuất lậu sang Trung Quốc.

Theo đó, tại khu vực biển Tây Nam đảo Trần Nhạn, thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện bè, không mang biển kiểm soát vận chuyển 11,5 tấn sứa biển đã qua sơ chế để xuất lậu sang Trung Quốc.

Phương tiện bè vi phạm. 

Qua kiểm tra, trên bè có 2 người do Trần Văn Trung (sinh năm 1979, trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn xuất xứ hàng hóa. Trung khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người tên Toàn (trú tại thành phố Móng Cái) từ đảo Cô Tô sang Trung Quốc lấy tiền công. Vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, một số lượng lớn khẩu trang được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, thuộc Cục Hải quan Hà Nội kịp thời phát hiện, thu giữ khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất khẩu. 

Theo thông tin ban đầu, chủ sở hữu số hàng này là của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội, hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan là thảm tập yoga bằng cao su; áo phông cho người lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trong lô hàng xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã ra các quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, do nghi ngờ vi phạm về khai báo hải quan đối với toàn bộ số hàng của 3 công ty này và tiến hành kiểm tra thực tế 100% số hàng. Kết quả giám định nhanh số khẩu trang này cho thấy: gần 800.000 chiếc khẩu trang xuất lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài đều là khẩu trang y tế.

An Hạ

Cảnh giác hành vi lợi dụng bán hàng đa cấp để tuyển dụng người trái phép(VietQ.vn) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) ghi nhận một số doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thực hiện tuyển dụng nhân viên (đối tượng tập trung chủ yếu là sinh viên) nhưng có nhiều biểu hiện trái pháp luật.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang