Phát hiện 29 con rùa Sa Nhân thuộc loài nguy cấp được 'tuồn' về Hà Nội tiêu thụ

author 11:07 19/04/2019

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng Hòa Bình vừa phát hiện 29 con rùa Sa Nhân thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm II B thuộc danh mục cấm vận chuyển, buôn bán đang vận chuyển lên Hà Nội tiêu thụ, ước tính tổng trị giá hàng hóa là 6.900.000đ.

Phát hiện 29 con rùa Sa Nhân thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm II B đang 'tuồn' đi tiêu thụ tại Hà Nội. Ảnh: ĐVCC.

Nhận được nguồn tin báo trên đường nhánh từ quốc lộ 21 rẽ vào khu du lịch Chùa Tiên, xe ô tô 05 chỗ, BKS 29A-79275 có chở động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm II B, Đội Quản lý thị trường số 8 (địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Thủy tiến hành khám phương tiện vận tải trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 con rùa Sa Nhân thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm II B thuộc danh mục cấm vận chuyển, buôn bán. Ước tính tổng trị giá hàng hóa là 6.900.000đ. Đối tượng khai nhận số rùa quý hiếm trên được mua từ dân đi tiêu thụ tại Hà Nội.

 
 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10.000.000đ, với hành vi vi phạm mua bán động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm II B và bàn giao toàn bộ 29 con rùa Sa Nhân cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Cúc Phương theo quy định.

Được biết, rùa Sa Nhân là loài vật quý hiếm, có giá trị khoa học, thẩm mỹ, tuy nhiên hiện nay đang có nhiều người săn bắt để bán nên ngày càng trở nên khan hiếm. Rùa Sa Nhân cũng được liệt kê vào danh sách những loài đang bị đe dọa bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Loài rùa này đang có xu hướng giảm số lượng do nhiều người bắt chúng để làm thức ăn và vật nuôi, xuất khẩu trái phép hoặc do nạn phá rừng... Do đó, chúng ta cần lên án và nghiêm cấm tất cả các hình thức săn bắt đối với loài động vật này.

Phát hiện 2 vụ vận chuyển, kinh doanh nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển, kinh doanh nội tạng động vật không có nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy là hơn 40 triệu đồng.

Thanh Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang