Phát hiện 'kim cương' khổng lồ giữa vũ trụ

author 15:59 28/06/2014

Khối kim cương có kích thước cỡ Trái đất, cách Trái đất 900 năm ánh sáng, khoảng 11 tỉ tuổi.

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Sao “kim cương” theo ấn tượng của họa sĩ - Ảnh: NRAO

Một nhóm các nhà thiên văn học đã sử dụng nhiều kính viễn vọng cùng lúc để xác định một ngôi sao lùn trắng yếu ớt, nhưng tỏa sáng chói lọi như một viên kim cương giữa vũ trụ.

Nó là ngôi sao nguội nhất từng được phát hiện, và do nhiệt độ quá thấp nên carbon trên ngôi sao này bị tinh thể hóa và biến thành một khối kim cương khổng lồ, theo Phys.Org.

Trong khi sao lùn trắng thường ở trạng thái cô đặc vì lõi nhiên liệu hạt nhân cạn kiệt vào cuối đời sống, đối tượng được nghiên cứu sụp đổ và thu gọn từ ngôi sao có kích thước bề ngang khoảng 1,6 triệu km xuống còn cỡ Trái đất (hơn 11.000 km).

Giáo sư David Kaplan của Đại học Wisconsin-Milwaukee (Mỹ) cùng đồng sự đã phát hiện khối “kim cương” trên tại chòm sao Bảo Bình, cách Trái đất khoảng 900 năm ánh sáng.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ của nó chỉ vào khoảng 2.700 độ C, và đang xoay quanh ẩn tinh tên PSR J2222-0137 với chu kỳ 2,45 ngày/vòng quay.

Theo Thanh niên


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang