Phát hiện lô tivi, điện thoại 'khủng' nhập lậu từ Trung Quốc theo đường mòn

author 16:59 26/01/2018

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ lô điện thoại, máy tính bảng và tivi đang được nhập lậu từ bên kia Trung Quốc qua các đường mòn vào Việt Nam.

Tin tức đăng tải trên báo Lao Động, mới đây, tại khu vực biên giới thôn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ bên kia Trung Quốc qua các đường mòn vào Việt Nam.

Phát hiện lô tivi, điện thoại 'xịn' nhập lậu từ Trung Quốc theo đường mòn

Số điện thoại, máy tính bảng và tivi được lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Lao Động 

Số hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ gồm: 680 chiếc điện thoại Nokia, 50 chiếc điện thoại Iphone 5, 240 chiếc máy tính bảng, 20 chiếc tivi màn hình phẳng tinh thể lỏng, tốc độ cao đều do Trung Quốc sản xuất, ước tính tổng trị giá khoảng 230 triệu đồng.

Trước đó, chiều tối 24/1, nhận được nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, xe ôtô tải 3,5 tấn mang biển kiểm soát 89C-075.73 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội có chở hàng hóa nhập lậu, cán bộ phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm CSGT Tùng Diễn và Đội Quản lý thị trường số 4 dừng xe, kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe đang chở 40 bao hạt dẻ, với tổng trọng lượng trên 2 tấn. Lái xe Dương Văn Tuấn (trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận, số hạt dẻ trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được Tuấn mua thu gom của một số người dân tại khu vực Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, do đó, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của lô hàng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập biên bản phạt vi phạm hành chính Dương Văn Tuấn 30 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ hàng hóa

Những ưu điểm không ngờ từ phích cắm điện công nghiệp(VietQ.vn) - Phích cắm điện công nghiệp là thiết bị điện mang lại nhiều tiện ích cũng như đảm bảo độ an toàn trong điều kiện môi trường phức tạp.

Theo tờ Pháp Luật Việt Nam, qua công tác điều tra, các đối tượng vận chuyển, mua bán đều là người thạo địa bàn tiểu ngạch. Tinh vi hơn nữa, nhóm đối tượng này còn có sự cảnh giới khi lực lượng chức năng đi kiểm tra xử lý.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ của PC46 Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức, phối hợp với các lực lượng ban ngành theo dõi diễn biến hoạt động của nhóm đối tượng nên liên tiếp bắt giữ được các vụ vận chuyển lớn.

Đặc biệt, khi phát hiện lực lượng chức năng nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán thường vứt bỏ lại hàng hóa, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Châu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang